Chọn cà vạt cho chồng

Nguyệt Mai-Thứ năm, ngày 05/01/2012 00:00 GMT+7

Điểm nhấn trong trang phục của đàn ông chính là chiếc sơ mi và cà vạt. Chọn được những chiếc cà vạt hợp với vóc dáng và màu áo là một điều không đơn giản. Một số mẹo nhỏ có thể giúp chị em giúp chồng trong việc này.

Chọn hoa văn theo màu áo sơ mi

Áo trơn một màu: Bạn nên chọn cà vạt kẻ hoặc hoa văn sao cho trong các hoạ tiết có một màu gần với màu áo sơ mi hoặc cà vạt trơn một màu tương phản với màu áo.
Áo kẻ sọc: Cà vạt thích hợp là loại có kẻ chéo hoặc một màu gần tương đồng với tông màu chủ đạo của sơ mi.
Áo kẻ ô vuông: Họa tiết cà vạt thích hợp nhất là trơn hoặc có ô hình quả trám to hơn kích thước của ô kẻ trên áo.
Áo có hoa văn: Bạn nên chọn một chiếc cà vạt có hoa văn nhỏ hơn hoa văn trên áo. Nếu áo màu sẫm, cà vạt cần sáng hơn và ngược lại.
Chọn kiểu cà vạt theo dáng người
Đối với người cao, gầy, nên lấy loại cà vạt bản nhỏ.
Với người có vóc dáng béo và chiều cao trung bình thì kiểu cà vạt bản to là hợp hơn cả.
Còn người có cơ thể cân đối thì chọn kiểu cà vạt nào cũng được, chỉ cần chú ý tới màu sắc sao cho hợp với áo sơ mi mà thôi.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước