Chung tay nhặt rác làm sạch Cù Lao Chàm

Giang Châu-Thứ hai, ngày 15/07/2024 12:35 GMT+7

VTV.vn - Với tinh thần cùng thành phố trở thành điểm đến không rác thải nhựa, Hội LHPN TP. Hội An đã có nhiều hoạt động thiết thực để bảo vệ môi trường.

Hòn đảo Cù Lao Chàm đã chính thức cấm túi nilon, ống hút và cốc dùng một lần bằng nhựa. Ngay từ trên bến thuyền, du khách được nhắc nhở việc không mang túi nilon, chai nhựa một lần lên đảo. Còn các hộ dân, hộ kinh doanh trên đảo cũng dùng các vật dụng thay thế nilon, đồ nhựa một lần. Tuy nhiên, ở các bãi biển vẫn có một số rác thải từ biển dạt vào. Mới đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Hội An đã cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Cù Lao Chàm ra quân dọn vệ sinh môi trường tại Bãi Ông. Hoạt động nằm trong chương trình "Phụ nữ Hội An với biên giới biển, đảo quê hương" năm 2024 tại xã đảo Tân Hiệp đã phần nào lan tỏa được tình yêu thiên nhiên và trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Chung tay nhặt rác làm sạch Cù Lao Chàm - Ảnh 1.
Chung tay nhặt rác làm sạch Cù Lao Chàm - Ảnh 2.

Chị em Hội phụ nữ cùng chiến sĩ biên phòng nhặt rác ven biển.

Trong những năm gần đây, Hội Phụ nữ TP. Hội An rất năng động trong công tác bảo vệ môi trường. Một số hoạt động điển hình như mô hình "Ngôi nhà xanh" thu gom, tái chế rác; vận động các hộ kinh doanh không dùng rác nhựa một lần,…Đặc biệt, mỗi gia đình đã có thói quen phân loại rác từ nguồn.

Để có được kết quả phân loại rác đồng bộ như hiện nay, phải kể đến tâm huyết của chị Ngô Thị Tuyết Nhung, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Hội An. Chị đau đáu với công tác bảo vệ môi trường đến nỗi nhiều người gọi trêu chị là "Nhung rác".

"Trong khi Hội An đang hướng đến là thành phố không rác thải nhựa một lần, mà phụ nữ không vào cuộc thì mình cảm thấy có lỗi, áy náy, khó chịu lắm. Ban đầu làm công tác tuyên truyền phân loại rác, họ nói mấy bà này bị khùng. Với phương châm "mưa dần thấm lâu", chúng mình phải mất 3 tháng trời, mời người dân đến tận khu tái chế, rồi phát tờ rơi, tối nào cũng đi thuyết phục, làm sao để chứng minh việc làm của mình là có ý nghĩa. Hơn 1 năm qua, số tiền thu được từ rác thải giá trị thấp của "Ngôi nhà xanh" là cả mười mấy triệu đồng. Số tiền đó vừa tặng quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, vừa cùng thành phố giảm chi phí vận chuyển rác đi xử lý" - Chị Nhung xúc động chia sẻ.

Chung tay nhặt rác làm sạch Cù Lao Chàm - Ảnh 3.

Chị Ngô Thị Tuyết Nhung miệt mài với các hoạt động về môi trường và phát triển du lịch bền vững cho bà con.

Chung tay nhặt rác làm sạch Cù Lao Chàm - Ảnh 4.

Hơn 50 ngôi nhà xanh được đặt trên toàn TP. Hội An để thu gom rác thải nhựa sau đó bán gây quỹ cho các hoạt động an sinh xã hội.

Mỗi năm, TP. Hội An tốn khoảng 25 tỷ cho việc chở rác của thành phố. Những nỗ lực của Hội Phụ nữ đã có tác động rõ rệt đến tư duy, suy nghĩ, hành động của chính quyền, người dân và du khách. Chị Nhung cho biết thêm, thời gian tới Hội sẽ thí điểm dùng túi giấy thay cho túi nilon ở các cửa hàng may mặc, đồ lưu niệm tại chợ. Hội sẽ trích kinh phí để mua tặng túi giấy cho họ, để họ thấy cũng đẹp và hữu ích rồi sau đó họ tiếp tục in túi để sử dụng. Chị còn muốn triển khai cho người dân Hội An cam kết mang theo hộp, cặp lồng để đựng đồ ăn khi đi mua tại chợ ẩm thực.

Rất nhiều ý tưởng để giúp ích cho môi trường đang được chị Nhung nung nấu. Phụ nữ là nhân tố chính tạo ra rác thải trong mỗi gia đình, và chính họ cũng sẽ là "chìa khóa" để giải quyết bài toán về môi trường, bằng những việc làm đơn giản như đi chợ không dùng túi nilon hay chủ động phân loại rác từ nhà.

Chung tay nhặt rác làm sạch Cù Lao Chàm - Ảnh 5.

Hội LHPN TP. Hội An trao tặng cây xanh cho Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm, tặng 3 suất quà cho chiến sĩ binh nhất có hoàn cảnh khó khăn và 10 suất học bổng cho trẻ em mồ côi, khó khăn ở xã Tân Hiệp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước