Cô gái may mắn thoát chết nhờ bức ảnh “tự sướng” chụp trước khi tai họa xảy ra

Theo Dân trí-Thứ năm, ngày 19/09/2019 18:42 GMT+7

VTV.vn - Một cô gái 28 tuổi người Ireland đã may mắn sống sót sau một cơn đột quỵ nghiêm trọng mà nguyên do nhờ vào bức ảnh “tự sướng” mà cô đã chụp chỉ ít phút trước cơn đột quỵ.

Stephanie Farnan, 28 tuổi, sống tại hạt Wexford (Ireland), được phát hiện đang nằm bất tỉnh trong phòng ngủ của mình vào buổi sáng ngày 23/8 vừa qua. Người phát hiện ra sự việc là cha của Stephanie, người đã cảm thấy lo lắng vì không thấy cô đến nhà ông để gửi cậu con trai 4 tuổi của mình trước khi đi làm.

Không rõ chuyện gì đã xảy ra, em trai của Stephanie, người cũng đã có mặt tại hiện trường, đã nhanh chóng kiểm tra điện thoại của Stephanie và phát hiện ra cô đã chụp một bức ảnh "tự sướng" vào lúc 8:21 sáng, chỉ 14 phút trước khi được phát hiện đang nằm bất tỉnh trong phòng ngủ.

Cô gái may mắn thoát chết nhờ bức ảnh “tự sướng” chụp trước khi tai họa xảy ra - Ảnh 1.

Bức ảnh chụp selfie đã giúp cứu mạng Stephanie sau cơn đột quỵ

Stephanie sau đó đã nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Dựa vào hình ảnh "tự sướng" mà Stephanie đã chụp, các bác sĩ đã có thể xác định được thời điểm xảy ra cơn đột quỵ, từ đó đã đưa ra quyết định sử dụng thuốc chống đông máu ngay lập tức và áp dụng nhiều biện pháp xử lý kịp thời để giúp cứu mạng sống của cô.

Các bác sĩ cho biết nguyên nhân gây ra đột quỵ của Stephanie là do cơ thể của cô phản ứng với thuốc tránh thai và một lỗ hổng trên tim của cô. Stephanie đã phải trải qua phẫu thuật để chữa trị vấn đề về tim.

Các bác sĩ cho biết Stephanie đã mắc phải một loại đột quỵ nguy hiểm mà tỷ lệ sống sót chỉ là 10%. Chính nhờ vào bức ảnh selfie mà cô đã chụp giúp các bác sĩ xác định được khoảng thời gian cô xảy ra đột quỵ để có thể sử dụng loại thuốc phù hợp nhất giúp cô sống sót. Nói một cách khác, các bác sĩ cho rằng chính bức ảnh selfie của Stephanie đã giúp cứu mạng cô.

"Tôi thực sự đã rất may mắn. Tôi không thể nhớ được mình đã chụp bức ảnh hoặc làm điều gì khác vào buổi sáng hôm đó, tôi chỉ nhớ được rằng mình thức dậy vào buổi sáng hôm sau, với đầu đau như búa bổ và thấy mình đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt", Stephanie chia sẻ.

Chia sẻ sau sự việc, Stephanie cho biết cô đã có những dấu hiệu bị đột quỵ 2 ngày trước khi sự việc xảy ra, nhưng cô đã phớt lờ những dấu hiệu này vì nghĩ rằng chỉ vì mình không mang kính. Nếu đến bác sĩ sớm hơn ngay khi phát hiện ra các dấu hiệu, cơn đột quỵ có thể đã được ngăn chặn.

Sau khi đột quỵ, khả năng thị lực ở mắt phải của cô đã bị giảm sút và cô cũng gặp nhiều khó khăn khi di chuyển, tuy nhiên, Stephanie đang cố gắng tập luyện để phục hồi chức năng. Stephanie cho biết động lực lớn nhất của cô hiện tại là cậu con trai 4 tuổi để giúp cô có thêm sức mạnh.

Theo Hiệp hội Đột quỵ Hoa Kỳ thì khi gặp phải các triệu chứng dưới đây, mọi người nên nhờ đến sự trợ giúp của bác sĩ sớm nhất vì có thể sẽ bị đột quỵ:

- Méo mặt hoặc mặt lệch về một bên, hoặc bị méo miệng

- Tay yếu và bị mất lực

- Nói chuyện khó khăn

- Tê tay chân một cách đột ngột

- Đột ngột bị mờ mắt

- Đột ngột đi lại khó khăn

- Đột ngột đau đầu, chóng mặt dữ dội

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước