Cơ hội chiêm ngưỡng “siêu trăng” cuối cùng trong năm 2020

Mai Linh (theo Foxnews)-Thứ ba, ngày 28/04/2020 21:30 GMT+7

VTV.vn - Những người yêu thích bầu trời đêm sắp được chiêm ngưỡng hiện tượng “siêu trăng” cuối cùng của 2020 vào tháng 5 này.

Theo thông tin từ Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA), kỳ trăng tròn tiếp đến sẽ đạt đỉnh vào lúc 6:45 sáng Múi giờ Miền Đông vào ngày 7/5/2020 (17:45’ cùng ngày tại Việt Nam). Đây là “siêu trăng” lần thứ 3 và cũng là cuối cùng của năm 2020.

Theo NASA, thuật ngữ “siêu trăng” bắt đầu xuất hiện từ năm 1979. Hiện tượng này diễn ra khi trăng tròn đi vào vị trí gần Trái đất nhất trên quỹ đạo hình elip của mình. Trăng tròn tháng 5 có tên là “mặt trăng hoa” theo như cách diễn giải của thổ dân Đông Bắc Mỹ bởi đây là thời điểm mà ở hầu hết mọi nơi trên thế giới, các loài hoa đang nở rộ.

Cơ hội chiêm ngưỡng “siêu trăng” cuối cùng trong năm 2020 - Ảnh 1.

Trăng tròn tháng 4, hay được biết đến là “mặt trăng hoa”, mọc phía sau hải đăng St Mary's, vịnh Whitley (Anh) vào ngày 10/5/2017 (Ảnh: Owen Humphreys/PA Images)

Trước đó, những người yêu thích thiên văn cũng đã có cơ hội chiêm ngưỡng hai hiện tượng siêu trăng độc đáo: “mặt trăng giun” vào tháng 3 và “mặt trăng hồng” - siêu trăng lớn nhất của năm 2020 vào tháng 4.

Cơ hội chiêm ngưỡng “siêu trăng” cuối cùng trong năm 2020 - Ảnh 2.

Bên cạnh hiện tượng siêu trăng, hai cơn mưa sao băng Eta-Aquarids và Eta-Lyrids dự kiến sẽ đạt đỉnh vào đầu tháng 5 cũng được những người yêu thích thiên văn trên toàn thế giới mong chờ. Tuy nhiên, NASA lưu ý rằng ánh sáng mạnh mẽ của mặt trăng trong thời gian này sẽ ảnh hưởng nhiều đến khả năng quan sát các thiên thể.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước