Cuộc đua xe năng lượng mặt trời ở Chile

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 23/10/2018 20:35 GMT+7

VTV.vn - Tham gia tranh tài tại cuộc đua xe năng lượng mặt trời Atacama lần thứ 5 gồm 11 đội đến từ Bỉ, Bolivia, Colombia và Chile.

Theo quy định, các đội tham gia cuộc thi năm nay phải hoàn thành chặng đường đua kéo dài đến 2.600 km từ thủ đô Santiago đến thành phố Arica ở cực Bắc nước này.

Tham gia tranh tài tại cuộc đua xe năng lượng mặt trời Atacama lần thứ 5 gồm 11 đội đến từ Bỉ, Bolivia, Colombia và Chile. Trước khi cuộc đua bắt đầu, các đội với những thành viên chủ yếu là sinh viên đại học đã giới thiệu nhiều mẫu xe độc đáo do chính họ thiết kế.

Ban tổ chức đã mở rộng chặng đường đua năm nay, trong đó các thí sinh phải băng qua sa mạc Atacama, nơi khô cằn nhất trên thế giới nằm ở phía bắc Chile. Với quy định này, đây được xem là một trong những cuộc đua khắc nghiệt nhất hành tinh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước