Cuộc khủng hoảng lạm dụng thuốc giảm đau tại Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 03/05/2019 13:06 GMT+7

VTV.vn - Cuộc khủng hoảng thuốc giảm đau tại Mỹ những năm gần đây chủ yếu bắt nguồn từ việc 1 bộ phận bác sỹ kê đơn quá liều đối với thuốc giảm đau.

Số liệu thống kê cho thấy, các loại thuốc giảm đau thuộc nhóm opioid hay thuốc có chất gây nghiện như oxycodone, hydrocodone, methadone, morphin, tramadol, fentanyl… có liên quan đến gần một nửa số ca tử vong do sử dụng thuốc giảm đau quá liều hiện nay.

Tiến sỹ Sanjay Gupta, Phụ trách chuyên mục Y tế của CNN, nói: "Được biết đến như là thuốc giảm đau nhưng những loại thuốc này cũng làm tăng dopamine trong cơ thể, giúp con người cảm thấy dễ chịu, làm chậm hơi thở. Vậy tại sao chúng lại gây nghiện dễ như vậy? Trên thực tế là cơ thể chúng ta có thể tự tạo ra opioid tự nhiên và tự giảm đau. Nhưng nếu đã dùng opioid từ bên ngoài, cơ thể sẽ ngừng tạo opioid tự nhiên và con người sẽ ngày càng phụ thuộc vào thuốc giảm đau. Khi bạn ngừng sử dụng thuốc giảm đau, cơ thể sẽ trở nên đau ốm".

Theo Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Mỹ, ước tính mỗi ngày có tới 130 người nước này tử vong do sử dụng quá liều thuốc thuộc nhóm opioid. Năm 2017, tổng số người chết vì lý do này là hơn 49.000 người.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về sức khỏe cộng đồng do nạn lạm dụng thuốc giảm đau gây nghiện. Trong vòng 3 năm qua, Mỹ đã siết chặt việc bán thuốc giảm đau theo đơn. Những người nghiện thuốc giảm đau có xu hướng chuyển sang dùng heroin do giá thành rẻ và dễ mua lậu từ những kẻ buôn bán thuốc phiện. Thống kê trong 2 năm 2016 và 2017, số người dùng heroin thay cho thuốc giảm đau là gần 1 triệu người. Như vậy, việc lạm dụng thuốc giảm đau không chỉ gây ra vấn đề về sức khoẻ mà còn có thể dẫn đến các hệ luỵ về xã hội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước