Đã mắt với đồ vật tí hon được làm từ rác thải của chàng trai 9X

Trần Thùy (Ảnh NVCC)-Thứ tư, ngày 07/08/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Từ những rác thải như nắp bút, hộp xốp, chai nhựa... Tín Phát (21 tuổi) tại Tiền Giang đã làm nên những sản phẩm tí hon vô cùng đáng yêu và đẹp mắt.

Vừa học, vừa làm thiết kế trong một công ty thời trang, nên Tín Phát, chàng trai sinh năm 1998 tại Tiền Giang là người rất tỉ mỉ và đam mê sáng tạo. Gần đây, Tín Phát được nhiều bạn trẻ quan tâm khi sở hữu những món đồ tí hon đáng yêu do chính tay cậu làm. Sẽ không có gì đặc biệt nếu những món đồ đó không được làm từ rác thải, những nguyên liệu vứt đi như nắp bút, hộp xốp, tăm bông, chai nhựa...

Đã mắt với đồ vật tí hon được làm từ rác thải của chàng trai 9X - Ảnh 1.

Những chiếc bánh chưng, bánh tét quen thuộc được làm từ nắp chai nước ngọt và vỏ hộp xốp.

Đã mắt với đồ vật tí hon được làm từ rác thải của chàng trai 9X - Ảnh 2.

Những sản phẩm tí hon thế này, Tín Phát dành thời gian nửa ngày để làm.

Vốn theo đuổi lối sống xanh và nói không với đồ nhựa, nhưng trong một lần về quê Tín Phát buộc phải dùng cơm hộp ở trạm dừng chân, lúc đó cậu vô cùng áy náy vì vẫn luôn khuyên mọi người không được dùng đồ nhựa một lần, nhưng chính cậu lại đang vi phạm nguyên tắc của chính mình. "Trên đường về em cứ nghĩ về cái hộp, mình phải làm gì với nó đây. Làm sao để hạn chế tối đa việc xả rác thải, những đồ dùng một lần, ý tưởng tái chế cũng bắt đầu từ đó" - Tín Phát cho biết.

Đã mắt với đồ vật tí hon được làm từ rác thải của chàng trai 9X - Ảnh 3.

Mô hình nội thất với tường, sàn, nội thất làm từ hộp xốp đựng cơm. Thân chổi từ tăm bông. Quạt trần từ vỏ thuốc. Sen đá làm bằng đất sét thái.

Đã mắt với đồ vật tí hon được làm từ rác thải của chàng trai 9X - Ảnh 4.

Tín Phát cho biết những sản phẩm cậu làm không chỉ là tài sản bình thường, mà còn là tình cảm được gửi gắm vào đó.

Được biết, ban đầu Tín Phát làm sản phẩm này chỉ với nguyên liệu chính là bìa mô hình và đất sét tự khô, gần đây cậu làm thêm từ đồ tái chế với chi phí rất rẻ, thậm chí không mất phí vì hầu hết là đồ đã qua sử dụng và được bạn bè đem cho. Tuy nhiên, khi được hỏi tại sao không quảng bá sản phẩm để mọi người đặt mua, Tín Phát bày tỏ: "Em làm những mô hình này vì đam mê chứ không mong kiếm được thu nhập. Nếu ai có nhu cầu có thể tìm đến, có thời gian làm em sẽ nhận. Hiện tại, em đang sưu tầm các hộp xốp để làm một dự án lớn hơn, nhưng không muốn phát triển đại trà vì sẽ khiến mọi người hiểu sai mục đích ban đầu của em".

Đã mắt với đồ vật tí hon được làm từ rác thải của chàng trai 9X - Ảnh 5.

Rau củ, những món ăn hàng ngày trở nên đáng yêu hơn với phiên bản tí hon.

Đã mắt với đồ vật tí hon được làm từ rác thải của chàng trai 9X - Ảnh 6.

Hiện Tín Phát cũng nhận một số đơn hàng từ bạn bè thân thiết như một món quà kỷ niệm dành cho họ.

Để làm được những sản phẩm tí hon này, trung bình Phát mất khoảng nửa ngày cuối tuần. Có khi được 1 hoặc 2 sản phẩm, tùy theo từng mô hình và nguyên liệu cậu chuẩn bị được. Thông qua ý tưởng này, chàng trai 9X cũng muốn gửi thông điệp đến mọi người hãy hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần. Nếu lỡ sử dụng, hãy sáng tạo theo cách của bạn để tái chế nó.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước