Đại lộ Champs Elysees từng là đồng ruộng và những khu vườn trồng rau củ cho đến năm 1616. Vào khoảng cuối thập niên 1700, nó đã trở thành một đại lộ sang trọng. Hoàng hậu Marie Antoinette từng thăm bạn bè của mình và học nhạc tại khách sạn Crillon ở đây.
Nằm trên đại lộ nổi tiếng thế giới này là Khải hoàn môn. Được bắt đầu xây dựng vào năm 1806 theo lệnh của vua Napoleon để tỏ lòng tôn trọng quân đội Pháp và hoàn tất ba mươi năm sau đó dưới thời vua Louis Philippe, Khải Hoàn Môn là biểu tượng quốc gia lớn của nước Pháp. Đại lộ này từng là nơi diễn ra những sự kiện lớn như việc hoàn trả tro của đại đế Napoleon vào năm 1840 và việc chôn cất Người lính Vô danh vào năm 1921. Nhưng từ những năm đầu thế kỷ 15, đây là nơi tổ chức những cuộc diễu hành của quân đội khải hoàn.
Đại lộ Champs Elysees trở thành tài sản của Paris vào năm 1828 đường đi, vòi phun nước và đèn ga được lắp vào. Đại lộ này đã thay đổi nhiều lần và gần đây nhất là năm 1994, khi vỉa hè của nó được mở rộng.
Champs Elysees được biết đến như một trái tim của Paris, đặc biệt là trong các lễ hội Giáng sinh. Gần 135.000 bóng đèn và 45 km đèn giăng cây Giáng sinh đã được dung để chiếu sáng đại lộ. Vào dịp Giáng sinh, người Paris và du khách nước ngoài đã đi dạo trên đại lộ với sự ngưỡng mộ dành cho cảnh vật và những ngọn đèn đó. Và nếu như bạn có cơ hội đến và tham gia những buổi tiệc tại Paris hoa lệ, hãy tham dự nó ở đại lộ Champs Elysees.
Bình luận (0)