Đầm Chuồn - Điểm đến không thể bỏ lỡ khi ghé Thừa Thiên-Huế

Ban Thời sự, Ảnh: TTXVN-Chủ nhật, ngày 17/11/2019 10:01 GMT+7

VTV.vn - Đến du lịch Đầm Chuồn, ngoài việc chiêm ngưỡng vẻ đẹp miền quê sông nước thanh bình, du khách còn được thưởng thức đặc sản riêng của vùng.

Cách trung tâm thành phố Huế gần 15km về phía Đông, Đầm Chuồn hiện là điểm đến của nhiều du khách mỗi khi ghé thăm vùng đất Cố đô này. Đến đây, du khách có thể thưởng thức hải sản tươi sống trên các dãy nhà hàng nổi ngay giữa đầm.

Ở Đầm Chuồn có nhiều loại cá nhưng nổi tiếng nhất là cá kình. Món ăn được xem là đặc sản của Đầm Chuồn mà du khách không nên bỏ qua, đó chính là bánh khoái cá kình. Thông thường bánh khoái được làm khá to nhưng bánh khoái làng Chuồn lại được đổ trong cái khuôn nhỏ chỉ bằng bàn tay và bánh lúc nào cũng giòn tan cùng với mùi thơm của cá kình tươi ngon. Chính vì vậy, ở Thừa Thiên - Huế chỉ có duy nhất làng Chuồn là người dân ăn bánh khoái cá kình vào buổi sáng.

Đầm Chuồn - Điểm đến không thể bỏ lỡ khi ghé Thừa Thiên-Huế - Ảnh 1.

Đặc sản bánh khoái cá kình.

Đến với đầm Chuồn, du khách còn có thể khám phá những giá trị về văn hóa và lịch sử lâu đời như đình làng Chuồn còn gọi là đình làng An Truyền được xếp hạng di tích cấp quốc gia vào năm 1994. Đây còn là nơi diễn ra các sự kiện lịch sử, là trung tâm của các lễ hội văn hóa làng vào hai dịp Xuân, Thu hàng năm. 

Đến Huế mà bỏ qua Đầm Chuồn sẽ thật sự là một thiếu sót. Mọi hoạt động của ngư dân Đầm Chuồn diễn ra một cách đơn giản như quy luật của tự nhiên. Chính vì vậy, đây là điểm dừng chân khá lý tưởng sau những ngày làm việc mệt mỏi.

Đến Huế trải nghiệm du lịch tâm linh Đến Huế trải nghiệm du lịch tâm linh

VTV.vn - Với không gian kiến trúc cổ kính kết hợp với thiên nhiên tươi mát, các ngôi chùa ở Huế là địa điểm lý tưởng giúp các du khách cảm thấy thư thái, yên bình khi đến đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước