Đậm sắc màu các dân tộc tại phiên chợ vùng cao

Ban Truyền hình đối ngoại-Thứ sáu, ngày 03/01/2020 09:44 GMT+7

VTV.vn - Phiên chợ vùng cao chào đón năm mới 2020 tái hiện không gian văn hóa đậm sắc màu các dân tộc vùng núi phía Bắc.

Các hoạt động của phiên chợ vùng cao đón năm mới của đồng bào dân tộc đã được tái hiện trong chương trình "Sắc hoa" diễn ra tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).

Khách thăm quan sẽ được đắm mình trong không gian của 1 phiên chợ vùng cao với các sản vật địa phương phong phú, thưởng thức những đặc sản truyền thống và tham gia vào các trò chơi dân gian. Phiên chợ tái hiện không gian văn hóa đậm sắc màu các dân tộc vùng núi phía Bắc. Nghề thủ công truyền thống, phong tục Tết cổ truyền, hay văn hóa ẩm thực của 16 dân tộc như Mông, Cống, Dao, Thái, Nùng, Tày mang đến cho khách tham quan những trải nghiệm thú vị.

Điểm nhấn của phiên chợ vùng cao là khu vực biểu diễn văn nghệ. Các tiết mục dân ca, dân vũ ca ngợi quê hương, đất nước... thể hiện bản sắc dân tộc vùng, miền khác nhau.

Đến thăm phiên chợ, du khách còn có thể tham gia vào các hoạt động như nhảy sạp, hát múa... hoặc trò chơi dân gian như ném còn, hay cũng có thể mua bán những sản vật địa phương.

Nhộn nhịp chợ đào vùng cao Nhộn nhịp chợ đào vùng cao

VTV.vn - Dọc tuyến Quốc lộ 6 thuộc địa phận xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, những chợ đào rừng đã nhộn nhịp người mua bán đào.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

Chợ vùng cao

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước