Đạo diễn Quang Tú: Tôi chú trọng tới sự hài hòa - hòa nhập nhưng không hòa tan

PV-Thứ năm, ngày 10/12/2020 09:34 GMT+7

Đạo diễn Quang Tú

VTV.vn - Đạo diễn Quang Tú đã chia sẻ như vậy với phóng viên tại chương trình giao lưu văn hoá, nghệ thuật ASEAN mở rộng.

Chương trình giao lưu văn hoá, nghệ thuật ASEAN có sự góp mặt của các Đại sứ tới từ các nước Đông Nam Á cùng Nga và Ấn Độ, đảm nhận vai trò đạo diễn catwalk trong sự kiện này với anh đâu là thử thách?

- Điều thử thách chính là việc dàn dựng cho màn thời trang Áo dài "Kết nối ASEAN" với sự trình diễn của "các người mẫu đặc biệt". Họ đều là những Bí thư thứ nhất, thứ hai, thứ ba; những thư ký Đại sứ, tùy viên Đại sứ quán đại diện cho các nước ASEAN, Nga và Ấn Độ.

Đạo diễn Quang Tú: Tôi chú trọng tới sự hài hòa - hòa nhập nhưng không hòa tan - Ảnh 1.

Những mẫu thiết kế áo dài Việt Nam tại chương trình

Ban tổ chức và ekip đạo diễn, nhà thiết kế trang phục luôn phải linh động theo sát và điều chỉnh thời gian thống nhất lịch làm việc, gặp mặt trao đổi nội dung kịch bản chương trình, thử trang phục thật thuận tiện với lịch làm việc của họ. Tiếp theo khi tập luyện và trình diễn, phải giúp họ thể hiện tốt nét đẹp của áo dài Việt Nam đồng thời tô đậm sắc thái đặc trưng đất nước của họ.

Phải công nhận rằng, NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam đã thiết kế xuất sắc những mẫu áo dài Việt kết hợp với những hình ảnh, hoa văn, nét văn hóa của riêng mỗi nước trên thân áo. Các "người mẫu" chỉ mặc lên trên người đã tuyệt đẹp rồi. Điều này giúp công việc dàn dựng còn lại của chúng tôi trở nên thuận lợi hơn rất nhiều.

Điều đặc biệt của chương trình theo anh đó là gì?

- Chương trình "Giao lưu văn hóa, nghệ thuật ASEAN mở rộng" có 12 quốc gia tham dự, bao gồm 10 quốc gia ASEAN và 2 quốc gia ngoài ASEAN là Nga và Ấn Độ.

Đạo diễn Quang Tú: Tôi chú trọng tới sự hài hòa - hòa nhập nhưng không hòa tan - Ảnh 2.

Đạo diễn Quang Tú chụp ảnh kỷ niệm cùng NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam, NTK Thảo Giang và các người mẫu trình diễn áo dài

Điều đặc biệt theo tôi đó là chương trình thể hiện được sự giao thoa văn hóa gần gũi giữa Việt Nam và các nước, đạt được mục tiêu kết nối nhân dân các quốc gia ASEAN, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Khi làm việc cùng người mẫu các nước tại chương trình trình diễn áo dài, anh thường lưu ý họ điều gì?

- Tôi chú trọng tới sự hài hòa: Hòa nhập nhưng không hòa tan, nắm bắt phong thái trình diễn chung nhưng vẫn phát huy nét cá tính riêng. Điều này giúp cho họ luôn tự tin và sáng tạo khi trình diễn.

Có bao giờ anh cảm thấy nhàm chán với các chương trình giao lưu văn hóa trình diễn áo dài không? Nếu được lựa chọn anh thích dàn dựng chương trình trình diễn thời trang ứng dụng, trình diễn áo tắm nóng bỏng hay dàn dựng catwalk áo dài?

- Tôi đam mê văn hóa, nghệ thuật, thời trang; thích tìm hiểu và lồng ghép những "câu chuyện, sản phẩm văn hóa" độc đáo các vùng miền, quốc gia vào nội dung những chương trình nghệ thuật, giao lưu văn hóa, trình diễn thời trang. Đó luôn là những cảm hứng sáng tạo bất tận của tôi và ekip đồng hành.

Là người hoạt động chuyên nghiệp, với tôi & ekip, khi nhận được yêu cầu thực hiện một chương trình bất kỳ, chúng tôi luôn có nghĩa vụ thực hiện nội dung sao cho hấp dẫn, làm cho khán giả hài lòng. Về cảm quan cá nhân, tôi luôn dành cảm xúc khi tham gia vào một chương trình nghệ thuật có trình diễn áo dài.

Đạo diễn Quang Tú: Tôi chú trọng tới sự hài hòa - hòa nhập nhưng không hòa tan - Ảnh 3.

Chương trình “Giao lưu văn hóa, nghệ thuật ASEAN mở rộng” đã diễn ra thành công tốt đẹp và để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng quan khách tham dự

Với những bộ sưu tập lần này của các nhà thiết kế trong công ty Sen Vàng như NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam, NTK Thảo Giang anh nhận xét thế nào về họ?

- Tôi thực sự cảm kích với tinh thần làm việc và khả năng sáng tạo của 2 nhà thiết kế và những sản phẩm của tập thể công ty Sen Vàng. Họ xứng đáng là những đại diện tiêu biểu cho tinh thần sáng tạo, sức mạnh nội lực, sự đoàn kết và thân thiện của con người Việt Nam thời kỳ hội nhập.

Làm việc với NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam nhiều năm như vậy, anh nghĩ sao về con đường thời trang của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam?

- Có cơ hội gắn bó và làm việc với NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam, tôi học hỏi ở anh ấy rất nhiều: lòng đam mê, khả năng kết nối sức mạnh tập thể, sự nỗ lực hết mình vì người khác... Với tôi, anh Nam, con đường và những sản phẩm thời trang dựa trên văn hoá Việt Nam của anh đã vươn xa, tỏa rộng tới khắp năm châu. Tôi thực sự hãnh diện khi được đồng hành của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam trong những năm qua và trong tương lai.

Chương trình "Giao lưu văn hóa, nghệ thuật ASEAN mở rộng" đã diễn ra thành công tốt đẹp và để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng quan khách tham dự.

Xin cảm ơn đạo diễn Quang Tú!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước