Đoàn Thanh niên VTV mang niềm vui đến với trẻ em nghèo vùng núi Tây Bắc

P.V-Thứ hai, ngày 13/03/2023 17:59 GMT+7

VTV.vn - Cuộc sống sẽ có ý nghĩa hơn khi chúng ta cùng mang đến yêu thương cho những hoàn cảnh kém may mắn, những người còn khó khăn.

Với mong muốn cùng cộng đồng, xã hội trao cho các em nhỏ vùng cao một mùa xuân ấm áp, yêu thương, Ban chấp hành Đoàn thanh niên Ban Khoa giáo phối hợp cùng Đoàn thanh niên các đơn vị: Trung tâm Tin học và Công nghệ truyền hình, Ban biên tập truyền hình đa phương tiện, Trung tâm sản xuất phim truyền hình, Ban Thư ký biên tập và Văn phòng Đài THVN chung tay tổ chức chương trình thiện nguyện 2023 với chủ đề Xuân tình nguyện dành cho trẻ em nghèo người dân tộc thiểu số ở bản Tà Số, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, nơi cuộc sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Chương trình diễn ra trong hai ngày 10 và 11/3/2023.

Đoàn Thanh niên VTV mang niềm vui đến với trẻ em nghèo vùng núi Tây Bắc - Ảnh 1.

Bản Tà Số có 100% là người dân tộc Mông, người dân địa phương chủ yếu sinh sống bằng canh tác nông lâm nghiệp, trồng trọt và chăn nuôi nên đời sống còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Nơi đây, trẻ em ở các trường mẫu giáo còn thiếu quần áo, trang thiết bị và đồ dùng học tập. Sự kiện được tổ chức nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng 92 năm ngày thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023), đồng thời phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của Đoàn viên Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam trong các hoạt đồng vì cộng đồng, qua đó thể hiện sự quan tâm của Lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam cũng như Đoàn thanh niên Đài THVN đối với thiếu nhi và thầy cô giáo tại các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

Đoàn Thanh niên VTV mang niềm vui đến với trẻ em nghèo vùng núi Tây Bắc - Ảnh 2.

Các hoạt động trong chuyến tình nguyện được tổ chức đa dạng dưới các hình thức như: xây dựng "Bếp ăn hạnh phúc", trao tặng téc nước và hệ thống lọc nước sạch, bê tông hóa sân sinh hoạt chung, dọn dẹp rác, bảo vệ môi trường, tổ chức các hoạt động trò chơi, giao lưu và phát quà cho trẻ em… Quá trình quyên góp, tổng số tiền huy động được là 95 triệu đồng. Tổng hợp quà trao cho trường mầm non bản Tà Số 1 bao gồm: hệ thống téc nước và máy lọc nước trị giá: 27.500.000 đồng, xây dựng 1 bếp ăn hạnh phúc trị giá 40.000.000 đồng, đầu tư trang thiết bị cho bếp ăn và đồ dùng học tập sinh hoạt cho các con trị giá 19.725.000 đồng, bê tông hóa 3 sân sinh hoạt chung của xã biên giới đặc biệt khó khăn Chiềng Khừa, Mộc Châu với 30.000.000 đồng. Ngoài ra, đoàn đã nhiều phần quà ý nghĩa, thiết thực dành cho các em nhỏ và thầy cô giáo vùng cao.

Đoàn Thanh niên VTV mang niềm vui đến với trẻ em nghèo vùng núi Tây Bắc - Ảnh 3.

Chương trình "Xuân tình nguyện 2023" là dịp để thế hệ trẻ Đài Truyền hình Việt Nam nhận thức và phát huy truyền thống tốt đẹp "lá lành đùm lá rách", "thương người như thể thương thân" của dân tộc, đồng thời cũng là dịp để kết nối, tăng thêm tình đoàn kết cho các đoàn viên thanh niên trong Đài THVN.

Cũng trong khuôn khổ của chương trình này, Đoàn thanh niên Đài THVN cũng tổ chức hoạt động về nguồn, thăm quan và tìm hiểu 2 khu di tích lịch sử Trung đoàn 52 Tây Tiến tại đồi Nà Bó và Đồn Mộc Lỵ nằm ngay quốc lộ 43, thuộc thị trấn Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Đoàn Thanh niên VTV mang niềm vui đến với trẻ em nghèo vùng núi Tây Bắc - Ảnh 4.

Khu di tích Trung đoàn 52 Tây Tiến là nơi lưu giữ kỷ vật về đoàn binh Tây Tiến tham gia cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954). Trong số nhiều hiện vật quý có bức ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các chiến sỹ đoàn binh Tây Tiến được trang trọng gìn giữ tại đây. Hay hiện vật - bức tranh "Nuôi giấu thương binh" của họa sĩ Quang Thọ (chính trị viên Trung đoàn 52 Tây Tiến) được tác giả vẽ từ một câu chuyện có thật về tình nghĩa quân dân trong kháng chiến chống Pháp. Những vần thơ trong bài thơ "Tây Tiến" của nhà thơ Quang Dũng - chiến sĩ đoàn binh năm xưa vẫn mãi vọng dài thăm thẳm, khắc tạc vào thời gian, không gian đất trời Tây Bắc: "Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh/ Áo bào thay chiếu, anh về đất/Sông Mã gầm lên khúc độc hành...".

Đồn Mộc Lỵ nằm ngay quốc lộ 43, trên đường vào Thác Dải Yếm, Cửa khẩu Lóng Sập, chỉ cách quốc lộ 6 chừng gần 1km. Cổng vào khu di tích khá nhỏ khá nhỏ, nằm khiêm nhường giữa các ngôi nhà, đứng ở ngoài đường chỉ thấy tấm bia ghi lịch sử di tích. Tấm bia diễn giải đại ý: Đồn được Thực Dân Pháp xây dựng năm 1947, khi phát hiện thấy quân chủ lực của ta di chuyển lên Tây Bắc. Để có chiến thắng Đồn Mộc Lỵ, bộ đội ta đã phải mất nhiều tháng trinh sát, lên phương án tối ưu, chập tối 19/11/1952, mới tổ chức tấn công. Trận đánh ác liệt đã diễn ra nhiều giờ đồng hồ, gần sáng, bộ đội ta làm chủ hoàn toàn đồn Mộc Lỵ, tiêu diệt và bắt sống 350 tên địch; thu hơn 500 súng các loại, cùng toàn bộ vũ khí, đạn dược, quân trang quân dụng khác; giải phóng hơn 1.000 dân. Trong trận đánh bi hùng đêm hôm đó, 53 cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 174 đã anh dũng hy sinh.

Những "địa chỉ đỏ" mà đoàn đã đi qua giúp thế hệ trẻ hôm nay học tập, hiểu hơn về truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc. Về với di tích cách mạng, trong mỗi người bồi hồi, xúc động như được ngược dòng thời gian trở về với những năm tháng hào hùng trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc.

Một số hình ảnh trong chương trình thiện nguyện 2023 của Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam:

Đoàn Thanh niên VTV mang niềm vui đến với trẻ em nghèo vùng núi Tây Bắc - Ảnh 5.
Đoàn Thanh niên VTV mang niềm vui đến với trẻ em nghèo vùng núi Tây Bắc - Ảnh 6.
Đoàn Thanh niên VTV mang niềm vui đến với trẻ em nghèo vùng núi Tây Bắc - Ảnh 7.
Đoàn Thanh niên VTV mang niềm vui đến với trẻ em nghèo vùng núi Tây Bắc - Ảnh 8.
Đoàn Thanh niên VTV mang niềm vui đến với trẻ em nghèo vùng núi Tây Bắc - Ảnh 9.
Đoàn Thanh niên VTV mang niềm vui đến với trẻ em nghèo vùng núi Tây Bắc - Ảnh 10.
Đoàn Thanh niên VTV mang niềm vui đến với trẻ em nghèo vùng núi Tây Bắc - Ảnh 11.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước