Độc đáo củ cải hồng phát chưng Tết ở xứ dừa Bến Tre

VTV9-Thứ sáu, ngày 25/01/2019 09:37 GMT+7

VTV.vn - Qua bàn tay và sự sáng tạo của một chàng trai 8X ở Bến Tre, củ cải đường trở thành những cây kiểng chưng Tết độc đáo, có một không hai.

Anh Nguyễn Tuấn Tú ngụ xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre thấy giống củ cải đường xuất xứ ở Nga củ to, có màu đỏ, lá xanh rất đẹp vì vậy, anh đã thử nghiệm trồng và cho ra những củ cải màu đỏ, da nhẵn bóng và đặt cho chúng cái tên ý nghĩa “Củ cải hồng phát”. 

Độc đáo củ cải hồng phát chưng Tết ở xứ dừa Bến Tre - Ảnh 1.

Anh Tú còn tạo dáng củ cải hồng phát theo kiểu đứng, nằm, cao, thấp và lên chậu sứ để tạo sự bắt mắt. Bên cạnh đó, anh còn khắc lên thân củ những chữ như: Phúc, lộc, thọ, tài, phát,.... Tết Kỷ Hợi này, chàng nông dân 8X sẽ cho ra thị trường khoảng 1.200 chậu củ cải hồng phát với giá từ 200.000 - 300.000 đồng/chậu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước