Độc đáo cuộc thi xây… tháp người ở Tây Ban Nha

Thủy Tiên (VTV9)-Thứ ba, ngày 02/10/2018 10:11 GMT+7

(Ảnh: AP)

VTV.vn - Trung tâm thành phố Barcelona của Tây Ban Nha trở nên sôi động với cuộc thi xây tháp người truyền thống.

Để hoàn thành phần thi, 3 đội phải sắp xếp liên kết với nhau để có thể xây lên và tháo dỡ được một ngọn tháp mà không có người nào ở trên bị rơi xuống. Điều này đòi hỏi sự phối hợp ăn ý cũng như tinh thần vững chắc và mức độ thường xuyên luyện tập của những người tham gia.

Cuộc thi xây tháp người ở Tây Ban Nha có từ thế kỷ 18 và đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại vào năm 2010.


Trong khi cuộc thi xây tháp người đã có từ thế kỷ 18, một cuộc thi vui nhộn mới được tổ chức lần đầu tiên tại một thị trấn ở miền Tây nước Pháp, đó là giải vô địch cưỡi ngựa gỗ 2 chân vượt chướng ngại vật.  

Ở cuộc thi này, các thí sinh sẽ cưỡi trên những con ngựa được làm từ một que gỗ gắn với một cái đầu ngựa giả và vượt qua các chướng ngại vật. Môn thể thao độc đáo này xuất hiện tại Phần Lan vào năm 2002, đến nay đã thu hút hơn 10.000 người chơi ở các quốc gia Bắc Âu, trong đó chủ yếu là các thanh, thiếu niên.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước