Nhóm có 25 thành viên đến từ nhiều nơi của Ai Cập. Các chàng trai đều bị mất một chân hoặc một tay. Hai lần mỗi tuần, họ tập trung đến sân vận động Cairo để chơi bóng. Quy tắc chơi có chút khác biệt so với bóng đá truyền thống. Mỗi đội có 7 người, thủ môn cũng chỉ có một tay. Trong lúc thi đấu, cầu thủ không được dùng nạng để chạm vào bóng.
Bất chấp khiếm khuyết cơ thể và sức khỏe không được tốt, các cầu thủ vẫn luyện tập trong nhiều giờ liền mỗi ngày để có được phong độ tốt nhất. Các cầu thủ đặc biệt này nhấn mạnh, việc dành chiến thắng không phải là lý do duy nhất để họ chơi bóng đá. Điều dẫn họ đến với môn thể thao vua là niềm đam mê và khao khát vượt lên hoàn cảnh.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!