Đối thoại với dòng tranh Ukiyo-e

Nguyễn Xuyến-Thứ tư, ngày 28/08/2024 14:12 GMT+7

VTV.vn - Triển lãm giới thiệu với khán giả nghệ thuật truyền thống Nhật Bản, đặc biệt là tranh khắc gỗ đầu thời kỳ Edo nhưng lại mang nét văn hóa của Việt Nam.

Tiếp nối dự án “Từ truyền thống tới truyền thống” bắt đầu thực hiện và ra mắt tại Hà Nội vào năm 2020, triển lãm “Đối thoại với dòng tranh Ukiyo-e” trưng bày 37 tác phẩm của 34 nghệ sĩ Việt Nam. Trong đó có họa sĩ Triệu Khắc Tiến, họa sĩ Triệu Minh Hải và nhóm Puppets Studio cùng 22 nghệ sĩ trẻ đã và đang học tại Khoa Hội hoạ của trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.

37 tác phẩm tạo hình phản ánh những nét đặc sắc trong đời sống sinh hoạt, văn hóa của người Việt trên nguồn cảm hứng và học hỏi nghiên cứu từ những yếu tố tinh hoa của mỹ thuật Nhật Bản.

Đối thoại với dòng tranh Ukiyo-e - Ảnh 1.

Du khách thích thú tham quan triển lãm.

Tranh khắc gỗ Nhật Bản Ukiyo-e xuất hiện vào đầu thời kỳ Edo (đầu thế kỷ 17). Trong thời kỳ bùng nổ “Chủ nghĩa Nhật Bản” ở châu Âu vào thế kỷ 19, cách thể hiện không gian và sử dụng màu sắc độc đáo trong tranh Ukiyo-e đã gây ấn tượng mạnh mẽ với nhiều nghệ sĩ phương Tây nổi tiếng như Monet, Cézanne và Renoir, những người sau đó đã tạo ra nhiều tác phẩm nghệ thuật chịu ảnh hưởng lớn từ Ukiyo-e.

Đối thoại với dòng tranh Ukiyo-e - Ảnh 2.

Tại góc trưng bày tác phẩm “Công thành danh toại”, người xem có thể tương tác với tác phẩm thông qua việc viết, vẽ lên thẻ.

Đối thoại với dòng tranh Ukiyo-e - Ảnh 3.

Hoạt động vẽ, viết lên thẻ vô cùng ấn tượng.

Dòng tranh khắc gỗ Ukiyo-e được kết hợp với các chất liệu mỹ thuật truyền thống của Việt Nam như lụa, sơn mài, giấy dó, giấy giang… mang đến cho khán giả yêu thích dòng tranh này những bất ngờ thú vị của thế hệ sáng tác trẻ Việt Nam.

Theo giám tuyển dự án, giảng viên Nguyễn Thế Sơn - Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật: “Đây là một dự án mà chúng tôi muốn thực hành về nghệ thuật đương đại. Chúng tôi trân quý giá trị từ truyền thống, muốn nối dài, lấy cảm hứng từ truyền thống của Việt Nam cũng như các dân tộc khác trên thế giới, cụ thể ở đây là nền nghệ thuật truyền thống của Nhật Bản - dòng tranh Ukiyo-e”.

Đối thoại với dòng tranh Ukiyo-e - Ảnh 4.

Tác phẩm trưng bày tại triển lãm.

Thông qua triển lãm, nhiều nghệ sĩ trẻ mong muốn quảng bá nét đẹp, sự độc đáo của các chất liệu mỹ thuật cổ truyền Việt Nam đến đông đảo người yêu mến nghệ thuật truyền thống, đặc biệt là thế hệ trẻ và du khách quốc tế. Đồng thời cũng là dịp để giới thiệu tới công chúng những cuộc đối thoại văn hóa xuyên quốc gia.

Đối thoại với dòng tranh Ukiyo-e - Ảnh 5.

Nhiều chất liệu hội họa của Việt Nam được sử dụng trong các tác phẩm.

Ông Yoshioka Norihiko - Giám đốc Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam cho biết: “Các tác phẩm ở đây được lấy cảm hứng từ dòng tranh Ukiyo-e - một dòng tranh rất nổi tiếng ở Nhật Bản. Khi được thưởng thức triển lãm này, tôi cảm thấy rất ấn tượng với những tác phẩm của các nghệ sĩ Việt Nam. Tôi hy vọng các bạn có thể tự mình mở ra những con đường mới và trở thành một trong những nghệ sĩ xuất sắc về nghệ thuật đương đại”.

Đối thoại với dòng tranh Ukiyo-e - Ảnh 6.

Tác phẩm tranh lụa “Trùng điệp” là sự kết hợp các hình tượng nổi bật trong văn hóa tranh Ukiyo-e và không gian mang tính biểu tượng của Thủ đô Hà Nội.

Trước đó, dự án “Đối thoại với dòng tranh Ukiyo-e” đã ra mắt thành công tại Văn Miếu Quốc Tử Giám vào tháng 1/2024 và tiếp tục được giới thiệu tới công chúng vào tháng 8/2024 trong khuôn khổ Tuần lễ Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 20 tại Hội An. Triển lãm lần này tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam sẽ diễn ra đến hết ngày 15/09/2024.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước