Đồng Tháp: Độc đáo giống cam ruột đỏ

Đặng Công (VTV9)-Thứ hai, ngày 12/03/2018 10:09 GMT+7

VTV.vn - Một nông dân tại xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, Đồng Tháp đã trồng thử nghiệm thành công cây cam Cara (cam ruột đỏ).

Người trồng thử nghiệm thành công cây cam ruột đỏ là anh Huỳnh Hoàng Sơn tại xã Phong Hòa, huyện Lai Vung. Cam ruột đỏ có trái tương đối lớn, không hạt và có vị ngọt thanh. Trái khi chín chuyển dần từ màu xanh sang màu vàng hoặc màu da cam, nhẵn bóng. Ruột bên trong có màu đỏ thẫm. 

Đồng Tháp: Độc đáo giống cam ruột đỏ - Ảnh 1.

Anh Sơn cho biết, giống cam này có nguồn gốc từ Nam Mỹ được nhập vào Việt Nam khá lâu. Hiện cam ruột đỏ trồng nhiều ở Lâm Đồng và một số tỉnh miền Bắc. Đây là giống cây trồng cho thu hoạch quanh năm với năng suất trung bình 35-45 tấn/ha. Hiện giá bán trên thị trường vào khoảng 60.000 - 70.000 đồng/kg.  Từ 10 gốc thử nghiệm ban đầu, hiện anh Sơn đã mở rộng diện tích lên gần 1,5 ha.

Về Đồng Tháp nhớ nếm thử nem Lai Vung Về Đồng Tháp nhớ nếm thử nem Lai Vung

VTV.vn - Nghề làm nem xuất hiện nhiều nơi dọc theo chiều dài đất nước nhưng nem chua Lai Vung lại có hương vị rất riêng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước