Đột quỵ ngày càng "trẻ hóa"

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 11/03/2019 14:49 GMT+7

Hình minh họa

VTV.vn - Khoảng 1/3 người Mỹ nhập viện vì đột quỵ đều dưới 65 tuổi. Hiệp hội Tim mạch Mỹ khẳng định, đột quỵ thực sự đang gia tăng đáng báo động ở những người trẻ tuổi.

Tiến sỹ Anne Curtis, bác sĩ tim mạch tại New York, Mỹ, cho biết: "Đột quỵ xảy ra khi máu cung cấp tới não bị tắc nghẽn hoặc giảm. Nguyên nhân có thể là do một cục máu đông vỡ ra và đi tới não, cũng có thể do động mạch máu hẹp ở chỗ nào đó, đôi khi là do chảy máu não. Bất cứ thứ gì ngăn chặn máu đi tới não đều có thể gây ra đột quỵ. Đột quỵ đồng nghĩa với việc mô não chết đi".

Kết quả là, một người có thể mất các chức năng quan trọng như bộ nhớ, khả năng vận động và kiểm soát cơ bắp nếu không điều trị nhanh chóng trong vòng 3 giờ kể từ khi triệu chứng đầu tiên xuất hiện, như đột ngột chóng mặt hoặc nhức đầu dữ dội. Các triệu chứng khác bao gồm khó nói, nhầm lẫn, yếu, tê, vấn đề về thị lực, khó giữ thăng bằng hoặc đi lại và tê liệt ở một bên mặt hoặc cơ thể.

Theo Hiệp hội Đột quỵ Mỹ, nguy cơ đột quỵ tăng theo tuổi. Cứ 10 năm sau 55 tuổi, nguy cơ đột quỵ sẽ xảy ra liên tục. Các yếu tố có thể dẫn đến đột quỵ bao gồm thừa cân, không hoạt động thể chất, hút thuốc lá, sử dụng rượu nặng và sử dụng ma túy. Một số người mắc chứng huyết áp cao, cholesterol cao và bệnh tim mạch cũng dễ gặp phải tình trạng này. Do đó, giữ một lối sống lành mạnh, tập thể thao chính là một yếu tố quan trọng để tránh đột quỵ.

Máy đọc suy nghĩ – Hy vọng mới cho bệnh nhân đột quỵ Máy đọc suy nghĩ – Hy vọng mới cho bệnh nhân đột quỵ

VTV.vn - Các nhà khoa học đã phát triển một thiết bị có thể đọc suy nghĩ và chuyển thành lời nói, mang lại hy vọng cho bệnh nhân bị đột quỵ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước