Du khách cho khỉ ăn ở Sơn Trà: Coi chừng “tiền mất tật mang”

VTV9-Thứ hai, ngày 08/10/2018 10:20 GMT+7

VTV.vn - Việc tự cho khỉ ăn ở khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà là rất nguy hiểm đối với du khách, làm thay đổi thói quen kiếm ăn của đàn khỉ vốn đang phát triển rất mạnh ở đây.

Trên đường dẫn lên khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, từng đàn khỉ nhảy bổ từ trên những lùm xây xanh xuống đường, tìm cách tiếp cận với du khách đang đứng ở bên vệ đường. Nhiều du khách đã tỏ ra thích thú với việc này, chuẩn bị sẵn thức ăn như: bánh, kẹo, trái cây để dụ đàn khỉ đến gần mình. Chỉ trong 1 giờ đồng hồ, có hàng chục đoàn khách trong và ngoài nước tìm lên Sơn Trà cho khỉ ăn bất chấp cảnh báo về những nguy cơ tiềm ẩn cho chính đàn khỉ vàng và an toàn của du khách.

Nhiều du khách thường có thú vui mang thức ăn dụ đàn khỉ vàng ra ăn tại khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà. Việc này tưởng chừng chỉ là chuyện vui, vô hại. Tuy nhiên, trước đó, tại khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà đã xảy ra tình trạng một số du khách bị khỉ đuôi lợn tấn công phải nhập viện. Nguy cơ truyền nhiễm bệnh từ khỉ sang người là rất đáng lo ngại.

Do đó, ngoài việc khuyến cáo du khách hạn chế tối đa tình trạng trên, Hạt kiểm lâm Sơn Trà đã kiến nghị các đơn vị lữ hành không được dừng xe để du khách cho khỉ ăn.


Cứu sống bé gái bị khỉ cắn rách đầu Cứu sống bé gái bị khỉ cắn rách đầu

VTV.vn - Một bé gái bị khỉ cắn rách đầu, lún hộp sọ vừa được cứu sống tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước