Du khách có thể bị phạt tới 60 triệu đồng nếu đi dép xỏ ngón trong khu vực cấm ở Italy

Theo Dân trí-Thứ hai, ngày 11/03/2019 12:20 GMT+7

VTV.vn - Khách du lịch bị cấm đi bộ dọc bờ biển Cinque Terre nổi tiếng ở Italy bằng dép xỏ ngón. Nếu vi phạm, mức phạt có thể lên tới 2000 bảng Anh (hơn 60 triệu đồng).

Quyết định được đưa ra sau khi lực lượng cứu hộ trên núi liên tiếp báo cáo về trường hợp các du khách đi bộ bằng dép xỏ ngón bị trượt chân ngã xuống dưới do địa hình hiểm trở ở khu vực này.

Du khách có thể bị phạt tới 60 triệu đồng nếu đi dép xỏ ngón trong khu vực cấm ở Italy - Ảnh 1.

Du khách sẽ bị phạt tới 60 triệu đồng nếu đi dép lê ở Cinque Terre

Trước đó, khách du lịch tới đây thường đi dép xỏ ngón, thậm chí giầy cao gót khi đi đường mòn trên núi và gặp sự cố. Sau hàng loạt tai nạn, ban quản lý ở Cinque Terre đưa ra mức phạt cao nhất 2.000 Bảng Anh (hơn 60 triệu đồng) nếu phát hiện du khách đi giày dép không phù hợp.

"Du khách nghĩ rằng họ đang ở vùng ven biển nhưng những con đường trên các ngôi làng như đường mòn trên núi. Bởi vậy, dép xỏ ngón hoàn toàn không hợp".

Du khách có thể bị phạt tới 60 triệu đồng nếu đi dép xỏ ngón trong khu vực cấm ở Italy - Ảnh 2.

Cinque Terre mang đậm vẻ đẹp văn hóa vùng Địa Trung Hải

Cinque Terre là vùng đất mang đậm dấu ấn văn hóa Địa Trung Hải, với 5 ngôi làng nhỏ tuyệt mỹ, là di sản thế giới nằm dọc bờ biển Riviera. Nơi đây nằm trên sườn đồi bậc thang với những cánh đồng trải dài, được nối với nhau bằng con đường ven biển dài 42km.

Người dân địa phương trồng nho làm rượu, câu cá, nhưng du lịch mới là nguồn du lịch chính. Tới đây, du khách có thể tìm về vẻ đẹp của những làng chài xây dựng từ thời trung cổ nước Ý. Điểm du lịch này thu hút khoảng 2,8 triệu du khách mỗi năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước