Du lịch “tắm rừng” được giới trẻ yêu thích

Đông Khánh - An Khánh-Thứ hai, ngày 23/10/2023 13:05 GMT+7

VTV.vn - Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia cho biết, xu hướng tìm kiếm các tour du lịch 'tắm rừng' tăng từ 3 - 5 lần từ sau dịch COVID-19. Trong đó, đa phần là người trẻ tìm đến.

“Tắm rừng” là phương pháp trị liệu khuyến khích con người sống hòa hợp với thiên nhiên, giúp giảm lo âu, căng thẳng, mang lại sức khỏe thể chất và tinh thần. Hình thức này có nguồn gốc từ Nhật Bản và đã du nhập vào Việt Nam vài năm gần đây, qua các hình thức du lịch sinh thái, trải nghiệm.

Khám phá tour du lịch tắm rừng đang được giới trẻ yêu thích.

Thích thú khi lần đầu được ngụp lặn trong bùn lầy

Một công ty tại quận 7 (TP Hồ Chí Minh) đã chọn hình thức du lịch "tắm rừng", thay vì các hình thức du lịch nghỉ dưỡng hay chơi team building như trước đây. Ai cũng háo hức cho chuyến "tắm rừng" đầu tiên tại Vườn quốc gia Mũi Cà Mau lần này.

Đi vỏ lãi xuyên qua các con rạch giữa Vườn Quốc gia bạt ngàn, du khách không chỉ tham quan, hít thở không khí trong lành hay check-in như các chuyến du lịch khác, mà họ phải trầm mình dưới bùn, quần áo, mặt mũi lấm lem. 

Khi thủy triều rút, nước lưng chừng đầu gối, cánh đàn ông được giao đóng cọc, phụ nữ thì giăng lưới để tạo thành khu vực khoanh nuôi, tái sinh rừng ngập mặn tại mũi đất cực Nam của tổ quốc.

Du lịch “tắm rừng” được giới trẻ yêu thích - Ảnh 2.

Các bạn trẻ hào hứng khi được lội bùn, khoanh nuôi tái sinh rừng ngập mặn. (Ảnh: Đông Khánh)

"Rất tuyệt vời, mình đã đi du lịch khắp nơi từ Á sang Âu rồi, đến bây giờ mình mới biết được hình thức du lịch này, mới được lội bùn thế này. Và đây cũng là lần đầu tiên mình có cơ hội đi trồng rừng. Qua đó mình còn hiểu biết hơn về bảo vệ thiên nhiên bảo vệ rừng để về kể cho các con cháu của mình ở nhà" - Chị Nguyễn Thu Vân (TP Hồ Chí Minh) cho biết.

Du lịch “tắm rừng” được giới trẻ yêu thích - Ảnh 3.

Những hàng rào này sẽ giữ những hạt mắm, hạt bần không trôi ra xa, bám xuống đất bùn để mọc lên thành rừng trong 5 - 10 năm tới. (Ảnh: Đông Khánh)

Bà Đỗ Thị Thanh Huyền, Giám đốc điều hành Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia cho biết, cánh rừng các du khách đang khoanh nuôi có diện tích 25 hecta trong vùng lõi Vườn quốc gia Mũi Cà Mau. Dự kiến có khoảng 100.000 - 250.000 cây mắm sẽ mọc lên.

"Để đảm bảo tính bền vững, hiệu quả của dự án, chúng tôi sẽ phối hợp với Vườn quốc gia Mũi Cà Mau triển khai các hoạt động bảo vệ và giám sát khu vực khoanh nuôi".

Du lịch “tắm rừng” được giới trẻ yêu thích - Ảnh 4.

Bà Đỗ Thị Thanh Huyền cùng các du khách "tắm rừng" tại Vườn quốc gia Mũi Cà Mau. (Ảnh: Đông Khánh)

Du khách chọn "tắm rừng" tăng từ 3 - 5 lần

Một trong những tour du lịch “tắm rừng” thu hút đông khách nhất là tại Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Đồng Nai. Với vị trí chỉ cách TP Hồ Chí Minh hơn 90km, thuận tiện di chuyển, đây là nơi sinh sống của nhiều loài động vật đang bị đe dọa tuyệt chủng như voi châu Á, tê giác một sừng và các loài cây quý hiếm như cẩm lai, gõ đỏ, giáng hương...

Cảm thấy những chuyến du lịch nghỉ dưỡng thông thường đã quá quen thuộc, chị Nguyễn Kim Oanh (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) quyết định tham gia du lịch “tắm rừng”: “Tham gia tour du lịch này, mình có thể hòa mình vào thiên nhiên, biết được những loại cây mà trước đây mình chưa từng biết, dựa vào đó mình có thể về chỉ dạy thêm cho con mình. Điều mình thích nhất trong chuyến đi là mình có thể góp một phần nhỏ vào việc trồng rừng và bảo vệ môi trường”.

Du lịch “tắm rừng” được giới trẻ yêu thích - Ảnh 5.

Tour "tắm rừng" tại Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Đồng Nai thu hút nhiều du khách. (Ảnh: Đông Khánh)

Trong những chuyến đi "tắm rừng" Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Đồng Nai, người tham gia nghe các chuyên gia bảo tồn thiên nhiên chia sẻ những kiến thức hữu ích, thú vị về rừng. Đồng thời trải nghiệm nhiều hoạt động ý nghĩa như trồng rừng, dọn rác, kết nối và lan tỏa thông điệp bảo vệ thiên nhiên. 

Du lịch “tắm rừng” được giới trẻ yêu thích - Ảnh 6.

"Tắm rừng" là một liệu pháp chữa lành từ thiên nhiên, giảm lo âu, căng thẳng, có nguồn gốc từ Nhật Bản. (Ảnh: Đông Khánh)

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia cho biết, sau dịch COVID-19, xu hướng người dân tìm đến các tour du lịch "tắm rừng", hòa mình với thiên nhiên tăng từ 3 - 5 lần. Dù không phải công ty du lịch lữ hành, nhưng từ đầu năm đến nay, trung tâm đã thu hút hơn 2.200 du khách đăng ký tham gia các chuyến du lịch trải nghiệm trồng rừng.

"Nó sẽ giống như rất nhiều những chuyến du lịch, mình cũng đi vào rừng, mình cũng được thư giãn, nhưng khác ở đây là mọi người sẽ hiểu biết hơn về thiên nhiên, và mọi người sẽ yêu mến khu rừng hơn... Gaia cũng sẽ hướng dẫn mọi người các cách để bảo vệ rừng như góp cây, trồng cây trong các chuyến đi để hướng tới sự bền vững hơn, để con người có thể sống hòa hợp hơn với thiên nhiên" - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia cho biết.

Du lịch “tắm rừng” được giới trẻ yêu thích - Ảnh 7.

Du khách tự tay chèo thuyền, len lỏi trong các cánh rừng nguyên sinh. (Ảnh: Đông Khánh)

Sau 5 năm, thông qua các chuyến đi "tắm rừng", Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia đã trồng được gần 900.000 cây tại 8 khu rừng đặc dụng, phòng hộ đầu nguồn của cả nước. 

"Tắm rừng" không chỉ là một liệu pháp chữa lành từ thiên nhiên, giảm lo âu, căng thẳng, mà còn mang đến những mầm xanh, chữa lành ngược lại cho những cánh rừng bị tổn thương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước