Dùng khăn mặt bịt mũi miệng khi có cháy sao cho đúng?

Café sáng với VTV3-Thứ tư, ngày 11/04/2018 10:10 GMT+7

VTV.vn - Nhúng khăn ướt nhưng không được ướt hoàn toàn, không bịt khăn theo chiều ngang mà phải xoay dọc khăn.

Khi xảy ra sự cố, trẻ nhỏ sẽ thường là đối tượng gặp khó khăn nhất. Vì vậy, cha mẹ cần trang bị cho con những kỹ năng cơ bản để trẻ có thể thoát hiểm khi gặp hỏa hoạn.

Trung úy Nguyễn Trung Thủy, cán bộ huấn luyện, Cảnh sát PCCC TP Hà Nội hướng dẫn cha mẹ trang bị những kỹ năng quan trong cho trẻ khi gặp hỏa hoạn:

- Tuyệt đối không được tìm chỗ ẩn nấp

Trẻ nhỏ thường hay sợ hãi nên khi xảy ra sự cố như hỏa hoạn, trẻ thường tìm chỗ ẩn nấp. Điều này gây khó khăn cho lực lượng PCCC tìm kiếm.

- Tuyệt đối nghe theo sự hướng dẫn của người để tìm nơi an toàn

- Khi trẻ ở một mình, không có người lớn thì có thể sử dụng các vật dụng có sẵn như khăn mặt để bịt mũi miệng khi thoát hiểm.

Gấp khăn mặt, sau đó nhúng nước ướt nhưng không ướt hoàn toàn. Rồi xoay khăn theo chiều dọc che vào mũi miệng và bò sát xuống mặt sàn di chuyển theo đường chỉ dẫn thoát nạn (Exit) để thoát ra khu vực an toàn.

- Trang bị cho con mặt nạ phòng độc

Phụ huynh có thể để mặt nạ phòng độc trong ba lô theo con hàng ngày.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước