Đường lên Sa Pa nhộn nhịp đào Tết

Quang Hải - Lê Dũng-Thứ năm, ngày 08/02/2024 05:30 GMT+7

Đào rừng Sa Pa xuống phố đón Tết.

VTV.vn - Hàng trăm cành đào quen gọi là đào núi được người dân dùng xe máy chở xuống bày bán dọc quốc lộ 4D đi Sa Pa, Lào Cai những ngày cận Tết.

Đào được đồng bào các dân tộc địa phương trồng trên đồi nhà, ở độ cao gần 2.000 mét so với mực nước biển nên cành đào xù xì, rêu phong, trông đẹp lạ mắt. Hoa nở có màu hồng cánh sen nhạt, rất đẹp nên người ta thường gọi đó là đào núi Tây Bắc.

Người mua đào rừng Sa Pa trong đợt này chủ yếu là người buôn. Tuy nhiên, cũng có nhiều người là khách du lịch mua về chơi Tết vì thích thú và thấy lạ.

Đường lên Sa Pa nhộn nhịp đào Tết - Ảnh 1.

Chị Thu Hương, khách du lịch đang ngắm kỹ trước khi quyết định mua.

Đường lên Sa Pa nhộn nhịp đào Tết - Ảnh 2.

Những cành đào to, dáng đẹp, nhiều nụ có giá bán cả triệu đồng.

Chị Thu Hương, một khách du lịch ở Hà Nội chia sẻ. "Trong chuyến đi du lịch cùng gia đình ở Sa Pa, tôi cũng chọn mua một cành đào mốc với giá gần 2 triệu đồng về chơi Tết. Chẳng biết là đắt hay rẻ nhưng muốn chơi khác đi thôi".

Đường lên Sa Pa nhộn nhịp đào Tết - Ảnh 3.

Nhiều khách đã mua nhiều cành cùng lúc để đưa về xuôi chơi Tết.

Đường lên Sa Pa nhộn nhịp đào Tết - Ảnh 4.

Nhiều khách du lịch rất thích thú và đã dừng lại mua đào tại đây.

Đường lên Sa Pa nhộn nhịp đào Tết - Ảnh 5.

Người dân dùng xe máy chở đào xuống ven đường lớn để dễ bán.

Đường lên Sa Pa nhộn nhịp đào Tết - Ảnh 6.
Đường lên Sa Pa nhộn nhịp đào Tết - Ảnh 7.
Đường lên Sa Pa nhộn nhịp đào Tết - Ảnh 8.

Hoa nở có màu hồng cánh sen nhạt.

Đường lên Sa Pa nhộn nhịp đào Tết - Ảnh 9.

Những cánh đào được các xe nối đuôi nhau chở về để chưng Tết

Đối với người H’Mông, loại đào này mang nhiều ý nghĩa. Họ trồng đào trong vườn nhà hoặc trên những cánh đồng đan xen với cây mận. Những gốc đào, gốc mận mốc meo, xám trắng đến những người lớn tuổi trong bản cũng chẳng biết chúng bao nhiêu tuổi, chỉ biết rằng khi lớn lên nó đã có sẵn trước sân nhà.

Theo phong tục của người H’Mông ở đây, khi đứa trẻ được sinh ra, cha mẹ sẽ trồng một cây đào trước sân hoặc trong vườn để báo với tổ tiên là nhà có một sinh linh mới chào đời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước