Ford cắt giảm sản xuất Fiesta tại châu Âu

Theo Dân trí-Chủ nhật, ngày 16/02/2020 14:52 GMT+7

Fiesta là mẫu xe bán chạy nhất tại Anh.

VTV.vn- Ford đã quyết định cắt giảm sản lượng mẫu Fiesta tại nhà máy ở Cologne, Đức, một phần do sự sụt giảm doanh số của mẫu mini này tại Anh, thị trường ô tô lớn thứ hai châu Âu.

Việc cắt giảm sản lượng sẽ được thực hiện bằng cách giảm số ca sản xuất từ 5 ngày/tuần xuống chỉ còn 4. Việc này được cho là sẽ ảnh hưởng tới khoảng 2.200 công nhân và có thể sẽ kéo dài đến cuối năm nay.

Một người phát ngôn của Ford cho biết đang có sự sụt giảm nhu cầu ở Nam Âu và Anh quốc đối với mẫu Fiesta, nên cần phải điều chỉnh sản xuất cho phù hợp.

Nhà máy của Ford ở Cologne hiện sản xuất 1.150 chiếc Fiesta mỗi ngày, trong đó, 1/3 sẽ xuất sang Anh. Tuy nhiên, trong tháng 1 vừa qua, tiêu thụ ô tô mới ở Anh đã giảm 7,3% do nhiều yếu tố, như tình hình kinh tế bất ổn sau Brexit.

Top 10 mẫu xe bán chạy nhất Anh quốc hiện tại trong tháng 1 lần lượt là Ford Fiesta (6.087 chiếc), Ford Focus (5.287 chiếc), Nissan Qashqai (4.608 xe), Vauxhall Corsa (4.373 xe), VW Golf (4.027 xe), Mercedes A-Class (3.214 xe), Kia Sportage (2.457 xe), BMW 3-Series (2.422 xe), VW Polo (2.336 xe) và Vauxhall Grandland X (2.261 xe).

Ford Fiesta 2020 có giá bán lẻ tại Anh là 16.115 bảng (20.990 USD) cho phiên bản tiêu chuẩn - Trend. Cao hơn có các bản Titanium, Titanium X, Active Edition, Active X Edition, ST-Line Edition, ST-Line X Edition, ST-2, ST-3 và Vignale Edition.

Đắt nhất là phiên bản ST-3, với giá bán từ 23.995 bảng (31.250 USD), kế đến là Vignale giá 22.245 bảng (28.971 USD).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước