Gặp gỡ tài xế xe bus “tí hon” nhất thế giới

Mai Linh (theo Guinness World Records)-Thứ năm, ngày 24/09/2020 06:00 GMT+7

VTV.vn - Người đàn ông ở Anh ghi danh vào kỷ lục Guinness mới với tư cách là tài xế xe bus nhỏ bé nhất thế giới.

Mới đây, một người đàn ông đến từ Hampshire (Anh) đã xác lập kỷ lục mới cho danh hiệu tài xế xe bus “nhỏ con” nhất thế giới. Anh tên là Frank Faeek Hachem, 57 tuổi. Người tài xế nhỏ bé này đã cần mẫn làm việc suốt thời gian diễn ra đại dịch COVID-19 vừa qua để phục vụ cho cộng đồng.

Frank Faeek Hachem có chiều cao chỉ vỏn vẹn 136,2 cm. Anh đã vượt qua kỳ thi lái xe bình thường vào năm 1989. Hiện tại, Frank hiện đã là tài xế xe buýt được 3 năm. Anh cũng đã hoàn tất kỳ thi lái xe buýt tổ chức vào năm 2017.

Những chuyến xe bus mà anh phụ trách cũng không cần phải có sự thay đổi nào để thích nghi với người tài xế có chiều cao độc nhất vô nhị trên. Frank chỉ thực hiện một việc duy nhất là điều chỉnh ghế và vô lăng một chút để có thể lái xe thuận tiện nhất.

Gặp gỡ tài xế xe bus “tí hon” nhất thế giới - Ảnh 1.

Frank đã làm việc không ngại mệt mỏi trong suốt đợt bùng phát COVID-19. Anh duy trì công việc với tư cách là một trong số những nhân viên chủ chốt của dịch vụ. Người đàn ông này chia sẻ, anh thấy tự hào trong việc “tiếp tục phục vụ cộng đồng của mình và giúp mọi người đến được nơi họ muốn".

Đạt được danh hiệu từ Kỷ lục Guinness thế giới đồng nghĩa với việc tên của Frank sẽ được ghi danh vào lịch sử. Người thân và con cháu sau này cũng sẽ luôn có thể ghi nhớ về nỗ lực và thành tích của anh. Frank dí dỏm rằng mình còn muốn tiếp tục mở rộng danh hiệu với những vai trò khác như tài xế tàu hỏa, xe tải hay thậm chí là phi công có chiều cao khiêm tốn nhất.

Gặp gỡ tài xế xe bus “tí hon” nhất thế giới - Ảnh 2.

Khi biết được rằng câu chuyện của bản thân được xuất hiện trên cuốn sách Kỷ lục Guiness Thế giới nổi tiếng, Frank bày tỏ mình sẽ “trân trọng và gìn giữ nó mãi mãi”, đồng thời truyền lại cho thế hệ sau này. Bên cạnh đó, anh sẽ còn xuất hiện trên một bộ phim tài liệu trên truyền hình dài 3 phần mang tên “Little Briton”.

Frank cho rằng, một trong những khả năng chính của mình là động viên và truyền cảm hứng cho người khác, cho dù giữa hai bên có điểm khác biệt. Anh hy vọng bộ phim tài liệu sẽ giúp nhiều người có niềm tin vào bản thân và vươn xa hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước