Ghé thăm làng Phò Trạch học cách đan đệm bàng

VTV8-Thứ bảy, ngày 31/08/2019 10:11 GMT+7

VTV.vn - Cách trung tâm thành phố Huế khoảng 50 km, làng Phò Trạch nổi tiếng với nghề đan đệm bàng.

Làng Phò Trạch thuộc xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế là một làng quê nổi tiếng với nghề đan đệm bàng có bề dày lịch sử hàng trăm năm. Nơi đây, hệ sinh thái của đồng bằng thềm biển với sự hình thành những vùng đất trũng quanh năm gây ngập nước đã tạo điều kiện cho cây cỏ Bàng phát triển. Vì vậy, người dân trong làng đã sử dụng cỏ của loại cây để tạo ra những sản phẩm như đệm bàng, chiếu, giỏ xách... có màu sắc đẹp, độ bền chắc.

Quy trình để làm ra sản phẩm từ làng nghề đệm bàng Phò Trạch trải qua rất nhiều khâu và công phu từ cắt cây cỏ bàng ở ruộng về, sau đó phơi khô dưới ánh nắng tự nhiên, phân loại, cất giữ cẩn thận. Vất vả nhất là khâu đạp bàng cho sợi bàng dẹp và mềm mới đan để tạo ra các sản phẩm. Khi đan, nghệ nhân so những sợi bàng mềm xếp cạch nhau cùng 1 hướng, khoảng 20-30 sợi, quay lại theo hướng vuông góc với những sợi đã sắp trước. Hoa văn hoặc chữ có thể điểm xuyết để tăng độ kỹ xảo và mỹ thuật. 

Đến đây, du khách sẽ cùng người dân trong làng làm nên những vật dụng thân thiện với môi trường để dành tặng những người thân trong gia đình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước