Ghé thăm những địa điểm du lịch của Hà Tiên

VTV9-Thứ ba, ngày 31/12/2019 14:13 GMT+7

VTV.vn - Đến đây, du khách được ngắm nhìn những cảnh đẹp của thiên nhiên, những di tích lịch sử, đền chùa cổ kính.

Thành phố Hà Tiên nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Kiên Giang, là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng. Nơi đây hấp dẫn bởi vẻ đẹp nên thơ, hữu tình với nhiều thắng cảnh thiên nhiên. 

Bãi tắm Mũi Nai 

Biển Mũi Nai cách trung tâm thị xã Hà Tiên 8km về phía Tây Bắc. Nơi đây có khí hậu ôn hòa quanh năm với 2 bãi cát đẹp là bãi Nô và bãi Bằng. Từ đây Du khách có thể nhìn thấy đảo Ngọc, quần đảo Hải Tặc trong những ngày trời quang. Biển không rộng, êm đềm, sóng không to, quanh năm mát mẻ. 

Ghé thăm những địa điểm du lịch của Hà Tiên - Ảnh 1.

Xung quanh bãi biển là làng chài lẩn khuất trong màu xanh của núi rừng, cây trái. Mùa nào trái nấy, Mũi Nai mang đến cho du khách đủ các loại trái cây thơm ngon của miền Tây. Vì vậy, khi tới đây, du khách đừng quên thưởng thức những ly nước trái cây mang hương vị đặc trưng của Hà Tiên.

Thạch Động

Thạch Động là núi đá vôi  thuộc xã Mỹ Đức, cách trung tâm Hà Tiên khoảng 3 km, là  điểm tham quan lôi cuốn du khách không chỉ với cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ. Đi vào sâu trong hang, du khách sẽ nhìn thấy hệ thống hang động kỳ ảo nằm trong lòng tháp đá cùng nhiều hình thú đá kỳ lạ. Bên trong động còn có một ngôi chùa Tiên Sơn thờ Phật Thích Ca và Quan Thế Âm Bồ Tát linh thiêng. 

Bên cạnh đó, khi du khách đi tham quan những ngõ ngách huyền bí và cảm nhận luồng không khí mát lạn tỏa ra từ những khe đá trong hang động. Năm 1989, thắng cảnh này đã được xếp hạng di tích cấp Quốc gia. 

Chùa Tam Bảo 

Chùa còn có tên gọi là chùa Tiêu, khuôn viên rộng khoảng 2.5 ha, mặt trước của chùa hướng về phía Đông. Từ ngày thành lập đến nay, chùa Tam Bảo đã được trùng tu nhiều lần do ngôi chùa xưa đã hỏng, chỉ còn  duy nhất dấu vết ở các bức tường thành là tồn tại. Điện Phật của chùa được bài trí trang nghiêm, vị trí cao nhất thờ tượng Di Đà do Mạc Cửu cúng, hai bên đặt tượng Bồ tát Quán Thế Âm và Bồ tát Đại Thế Chí.

Ghé thăm những địa điểm du lịch của Hà Tiên - Ảnh 2.

Tuy ngôi chùa ngày nay tuy không còn giữ được lối kiến trúc ban đầu, nhưng vẫn mang dáng vẻ thanh u, tĩnh mịch của chốn tu hành. 

Núi Bình San

Ngọn núi này còn có tên gọi khác là núi Lăng có độ cao khoảng 53m quanh năm luôn tươi một màu xanh tươi đẹp. Với những du khách đến đây, đứng trên cao có thể ngắm toàn cảnh Hà Tiên tươi đẹp, trù phú với thắng cảnh đẹp như hòn Phụ Tử, thắng cảnh Mũi Nai, thôn Vân… đều hiện ra một cách hoàn hảo như một bức tranh.

Bên cạnh đó, ở đỉnh núi còn vết tích của hai đàn tế Xuyên Sơn và Xã Tắc trước đây diễn ra những nghi lễ tế trời, tế thần núi thần sông.  Dưới chân núi Bình San, ao sen hình bán nguyệt chứa nước ngọt để phục vụ sinh hoạt, được đào từ thời Mạc Thiên Tích đến nay vẫn còn được người dân Hà Tiên sử dụng.

Đền thờ họ Mạc 

Đền thờ còn gọi là Trung Nghĩa từ nằm trên đường Mạc Cửu, phường Bình San. Các ngôi mộ của dòng họ Mạc đều được tọa lạc trên núi Bình San với quang cảnh rất hữu tình. Đây là nơi thờ những người có công của dòng họ Mạc đã khai phá ra mảnh đất xưa này.  

Lăng và đền thờ do Mạc Thiên Tích thiết kế, xây dựng từ năm 1735 - 1739. Mặt trước đền quay về hướng Đông,  bên trái là núi Bát Giác, bên phải là Đại Kim Dự. Du khách đến viếng thăm Lăng sẽ được nghe những câu chuyện về dòng họ Mạc - dòng họ có nhiều công lao trong việc khai thác và trấn giữ đất Hà Tiên.

Núi Đá Dựng

Ngọn núi cao khoảng 100m, dựa vào hình dáng mà người dân nơi đây đặt tên là núi Đá Dựng. Nơi đây đã từng được chọn là cơ sở hoạt động cách mạng của dân tộc ta.  Những năm 1977 – 1978, đây là một tiền đồn trong cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam. Vì thế, núi Đá Dựng được xem là di tích lịch sử và là danh thắng nổi tiếng của vùng đất Hà Tiên.  Đến đây, du khách không chỉ để khám phá được những hang động đẹp mà còn biết thêm về một di tích lịch sử của đất nước.

Ghé thăm những địa điểm du lịch của Hà Tiên - Ảnh 3.

Đi vào bên trong núi, du khách sẽ được khám phá nhiều hang động độc đáo, có những cái tên rất lạ được đặt tên dựa theo truyền thuyết, hình dạng thạch nhũ như hang động Cội Hàng Gia, động Thần Kim Quy, hang Mẹ Sanh, động Lầu Chuông. 

Khám phá quần đảo Hải tặc ở Kiên Giang Khám phá quần đảo Hải tặc ở Kiên Giang

VTV.vn - Dạo một vòng quanh hòn đảo lớn nhất và đông dân nhất, du khách dễ dàng nhận ra khu vực một thời loạn lạc vì cướp biển giờ đây đẹp yên bình như hòn ngọc xanh giữa biển.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước