Ghé thăm phố lá dong dịp Tết Nguyên đán tại Lào

Ngọc Phương (PV Đài THVN từ Thủ đô Vientiane, Lào)-Thứ sáu, ngày 01/02/2019 18:12 GMT+7

VTV.vn - Để phục vụ cho nhu cầu chuẩn bị Tết của cộng đồng người Việt, tại Vientiane (Lào) đã hình thành nên một khu vực chuyên bán lá dong gói bánh chưng.

Các tiểu thương tập trung về đây và bắt đầu bày bán lá dong khoảng 10 ngày trước Tết Nguyên đán. Bình quân mỗi người ở đây một ngày bán được từ 1-2 xe lá dong. Những người bán hàng cho biết, hiện đã có nhiều người Lào biết đến nhu cầu của người Việt nên ngày càng có nhiều người đến đây bán lá dong.

Hiện ở Vientiane có nhiều cửa hàng bán bánh chưng phục vụ nhu cầu của người Việt trong dịp Tết. tuy nhiên, nhiều gia đình người Việt vẫn duy trì thói quen tự tay gói bánh chưng để chuẩn bị cho mâm cỗ ngày Tết như một cách để gìn giữ phong tục, văn hóa truyền thống mỗi khi Tết đến Xuân về.

Nhiều hàng hóa phục vụ Tết Việt tại Vientiane, Lào Nhiều hàng hóa phục vụ Tết Việt tại Vientiane, Lào

VTV.vn - Khi ngày Tết cổ truyền Việt Nam đến gần cũng là lúc trên nhiều con phố ở thủ đô Vientiane, Lào xuất hiện những quầy hàng phục vụ các mặt hàng ngày Tết cho người Việt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước