Người Việt ở Lào tấp nập mua vé về quê ăn Tết

VTV9-Thứ năm, ngày 31/01/2019 09:57 GMT+7

VTV.vn - Theo Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, từ ngày 20 tháng Chạp Âm lịch, trung bình mỗi ngày có khoảng 500 đến hơn 1.000 người lao động ở Lào làm thủ tục về nước.

Với những người đi làm và học tập xa quê, Tết là dịp mà ai cũng mong muốn được trở về bên gia đình để sum vầy. Do đó, dù giá vé xe khách giường nằm tăng gấp 2 - 3 lần so với ngày thường, nhiều lao động Việt Nam ở Lào vẫn chấp nhận mua vé để về quê ăn Tết. Tuy nhiên, năm nay, việc mua vé về quê ăn Tết khá dễ dàng bởi có nhiều nhà xe chạy liên tục và lượng người ở Lào về quê không đông như các năm trước.

Nếu như vào ngày thường giá vé xe chỉ khoảng 400.000 đồng bao gồm cả ăn, giờ giá vé đã tăng lên 1,2 triệu đồng. Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (tỉnh Hà Tĩnh) trong những ngày cận Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 có rất đông phương tiện qua lại.

Cộng đồng người Việt tại Lào chào đón Xuân Mậu Tuất ấm tình quê hương Cộng đồng người Việt tại Lào chào đón Xuân Mậu Tuất ấm tình quê hương

VTV.vn - Tối 28/1, Tổng hội Người Việt Nam tại Lào đã tổ chức đêm giao lưu mừng Xuân Mậu Tuất 2018 cho Cộng đồng người Việt Nam đang làm ăn sinh sống và học tập tại Lào.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước