Gia tăng tình trạng sinh con thứ 3

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 19/07/2017 19:33 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: rebelcircus.com)

VTV.vn - Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, 6 tháng đầu năm nay, số trẻ sinh ra là con thứ 3 trên địa bàn Hà Nội vẫn tăng mạnh, với 3.517 trẻ, tăng 78 trẻ so với cùng kỳ năm trước.

Số trẻ sinh ra là con thứ 3 điển hình như ở các huyện ngoại thành: Sóc Sơn, Đông Anh, Mỹ Đức, Sơn Tây, Mê Linh.

Nguyên nhân khiến số sinh của Hà Nội vẫn ở mức cao là do hàng năm số phụ nữ bước vào độ tuổi sinh đẻ của Hà Nội nhiều, dân số cơ học tăng nhanh, quy mô dân số lớn, địa bàn rộng, dân trí không đồng đều.

Bên cạnh đó, tâm lý muốn có nhiều con và thích có con trai đang là nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở Hà Nội quá cao.

Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên có xu hướng tăng Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên có xu hướng tăng Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên tiếp tục xu hướng tăng Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên tiếp tục xu hướng tăng Trung Quốc cho phép sinh con thứ 3 tại tỉnh Hắc Long Giang Trung Quốc cho phép sinh con thứ 3 tại tỉnh Hắc Long Giang

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước