Giấc mơ World Cup của Trung Quốc

Minh Nguyệt (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 09/01/2017 06:00 GMT+7

VTV.vn - Ước mơ ấy đang gặp cản trở bởi chính quan niệm của người Trung Quốc khi cho rằng bóng đá hay thể thao nói chung là yếu tố làm xao nhãng việc học hành của trẻ nhỏ ở đây.

Được đăng cai tổ chức và giành chiến thắng trong 1 kỳ World Cup là mục tiêu hướng tới của nền thể thao Trung Quốc. Vì thế, những dự án tập trung cho phát triển bóng đá bắt đầu được Trung Quốc đầu tư với mong muốn ước mơ World Cup dần trở thành hiện thực.

Trung Quốc có mong muốn trở thành một cường quốc thể thao và danh hiệu vô địch bóng đá là ước mơ cháy bỏng của họ. Hiện, bóng đá Trung Quốc xếp thứ 83 trong bảng xếp hạng của FIFA.

Giấc mơ World Cup của Trung Quốc - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: BBC

Trong vòng bảng World Cup diễn ra tại Nga vào năm 2018, Trung Quốc cũng xếp cuối bảng dù đã thuê cả những huấn luyện viên nổi tiếng thế giới. Bóng đá tại Trung Quốc đang vấp phải rào cản xã hội.

Các nhà giáo dục và phụ huynh học sinh Trung Quốc luôn xem bóng đá như một vấn đề làm xao nhãng việc học tập nên họ muốn trẻ con tránh xa nó. Vì vậy, mức độ trẻ em tham gia chơi bóng đá hay thể thao nói chung ở nước này đã giảm xuống mức thấp nhất.

Mặc dù Trung Quốc hiện đang đổ tiền đầu tư vào bóng đá và đặt mục tiêu sẽ có 20.000 trường đào tạo và 30 triệu học sinh tiểu học, trung học tham gia chơi thể thao trong những năm tới. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, không cần biết chính phủ đầu tư bao nhiều tiền cho bóng đá nhưng môn thể thao vua không bao giờ có thể phát triển, trừ khi người ta thực sự yêu nó.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước