Gửi gắm mong ước sống an yên qua tên đặt cho con

Hương Chi-Thứ ba, ngày 01/02/2022 19:01 GMT+7

VTV.vn - Mỗi người sinh ra đều có một cái tên là sự gửi gắm những mong ước của người thân. Trong đó, An là cái tên được nhiều cha mẹ lựa chọn với mong ước con sẽ sống an yên.

Chương trình Chiều cuối năm mang đến rất nhiều câu chuyện ý nghĩa về chủ đề chữ An. Trong đó, chữ An là cái tên được nhiều cha mẹ lựa chọn đặt cho con với sự gửi gắm những mong ước riêng.

Bé Lê Ngọc Bình An, 6 tháng tuổi 

Tháng 8/2021, khi Bình An ở trong bụng mẹ được 7 tháng tuổi, mẹ đã mắc COVID-19. Tình trạng của hai mẹ con chuyển biến nguy kịch, bệnh viện gọi điện cho bố thông báo phải mổ gấp lấy em bé nhưng rồi mẹ đã không qua khỏi. Trải qua 2 lần suy hô hấp cùng với nhiễm trùng toàn thân nặng, Bình An đã dần phục hồi diệu kỳ. Sau hơn 1 tháng rưỡi chiến đấu kiên cường, ngày 11/10/2021, bé Bình An đã được đoàn tụ cùng gia đình.

Con được đặt tên là Lê Ngọc Bình An với mong ước cuộc đời con sẽ được bình an.

Gửi gắm mong ước sống an yên qua tên đặt cho con - Ảnh 1.

An Đen (Đăk Lăk)

Khi cuộc sống có những biến cố thử thách thì những người con sẽ có những cách riêng để đối mặt và vượt qua. Với Nguyễn Thúy An - biệt danh An Đen (Đăk Lăk), lựa chọn của cô là được bình yên bên gia đình.

An Đen có hàng chục nghìn người theo dõi trên mạng xã hội. Mỗi clip của An mang lại cảm giác an yên với vùng quê. Về với quê nhà là về với bình yên, những clip của An đang đưa mọi người trở về với miền ký ức nơi đó quê hương là chùm khế ngọt, nơi mỗi người tìm thấy sự bình an sau những bộn bề vất vả của cuộc sống.

Gửi gắm mong ước sống an yên qua tên đặt cho con - Ảnh 2.

Quý vị theo dõi toàn bộ chương trình Chiều cuối năm với chủ đề chữ "An" qua video sau đây:

Chiều cuối năm - 31/01/2022

Chiều cuối năm - An: Nhìn lại một năm gian khó nhưng đầy nỗ lực, để bước tiếp Chiều cuối năm - An: Nhìn lại một năm gian khó nhưng đầy nỗ lực, để bước tiếp 'Chiều cuối năm: An' - Sinh động, kỳ công và lôi cuốn "Chiều cuối năm: An" - Sinh động, kỳ công và lôi cuốn 'Chiều cuối năm'  hé trích đoạn siêu vui: Người nước ngoài với mắm tôm và nước mắm Việt "Chiều cuối năm" hé trích đoạn siêu vui: Người nước ngoài với mắm tôm và nước mắm Việt

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước