Hàn Quốc cải thiện sự mất cân bằng trong công việc và cuộc sống như thế nào?

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 09/03/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Hàn Quốc, nơi có số giờ làm việc cao thứ 2 trong số các nền kinh tế phát triển đã có bước đột phá trong việc lấy lại cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Một quy định mới được thông qua tại Hàn Quốc là giảm số giờ làm tối đa trong một tuần từ 68 tiếng/tuần còn 52 tiếng/tuần. Mức giảm lên tới 16 tiếng/tuần. Đây là một nỗ lực mang tính đột phá, nhằm hướng tới sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống – một nhu cầu mang tính xu hướng trong xã hội hiện đại.

Giờ làm việc kéo dài gây đảo lộn sự cân bằng giữa một bên là thời gian dành cho công việc và một bên là thời gian dành cho gia đình, cuộc sống đời thường. Vậy Hàn Quốc đã cải thiện tình hình như thế nào để tạo ra sự cân bằng?

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước