Hàng nghìn du khách bị mắc kẹt trong khu nghỉ dưỡng vì lệnh phong tỏa COVID-19

Mai Linh (theo CNN)-Thứ bảy, ngày 23/07/2022 11:00 GMT+7

VTV.vn - Hơn 2.000 khách du lịch đã bị mắc kẹt tại một thị trấn nghỉ mát ở miền nam Trung Quốc do lệnh phong tỏa để hạn chế sự lây lan của COVID-19.

Thành phố Bắc Hải – một điểm đến du lịch nổi tiếng với biển xanh, cát trắng và đảo núi lửa tại miền nam Trung Quốc đã báo cáo hơn 500 ca nhiễm COVID-19 trong tuần vừa qua, được đánh giá là đợt bùng phát lớn theo tiêu chuẩn của Trung Quốc. Với chính sách zero-COVID nghiêm ngặt, các nhà chức trách đã quyết định đóng cửa khu vực này và hậu quả là 2.000 du khách bị kẹt lại tại đây.

Trong cuộc họp báo hôm Chủ nhật vừa qua, các quan chức địa phương cho biết 2.000 khách du lịch bị mắc kẹt ở Bắc Hải sẽ nhận được chế độ điều trị dựa trên nguy cơ lây nhiễm COVID-19 của họ. Những người chưa đến các khu vực có nguy cơ trung bình, cao và những người được xác định là chưa nhiễm bệnh, không phải người tiếp xúc thứ cấp sẽ được rời đi sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính. Nhóm còn lại sẽ phải ở lại thành phố và trải qua quá trình kiểm dịch.

Việc điểm nóng du lịch đột ngột đóng cửa là ví dụ mới nhất về nỗi đau kinh tế do chiến lược zero-Covid của Trung Quốc gây ra. Tuần trước, nền kinh tế Trung Quốc đã ghi nhận kết quả kinh doanh theo quý tồi tệ nhất trong hơn hai năm, sau nhiều tháng phong tỏa các điểm nóng khắp đất nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước