Hành khách xô đẩy tạo nên cảnh kinh hoàng trong ngày tàu điện mở cửa miễn phí

Theo Dân trí-Thứ bảy, ngày 21/04/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Cảnh tượng hành khách xô đẩy chen lấn nhau khiến truyền thông Trung Quốc buộc lòng phải nhận định rằng, không nên cung cấp bất cứ dịch vụ miễn phí nào tại quốc gia này.

Ngày 13/4 vừa qua, trạm tàu điện ngầm số 11 thuộc thành phố Thanh Đảo mở cửa đón khách miễn phí trong quá trình vận hành chạy thử. Theo đó, toàn bộ hành khách đi trên tuyến tàu này sẽ không phải trả bất cứ chi phí này. Chính điều này đã tạo nên cảnh tượng hỗn loạn tới không ngờ tại trạm tàu điện ngầm.

Hành khách xô đẩy tạo nên cảnh kinh hoàng trong ngày tàu điện mở cửa miễn phí - Ảnh 1.

Cảnh tượng hỗn loạn chen lấn nhau ở toa tàu điện ngầm

Những người có mặt tại đây đã mô tả cảnh tượng tương tự như việc người dân giành nhau từng món đồ trong siêu thị ngày khai trương giảm giá.

Hành khách xô đẩy tạo nên cảnh kinh hoàng trong ngày tàu điện mở cửa miễn phí - Ảnh 2.

Dòng khách chen chúc nhau trên cầu đáy kính ngày mở cửa miễn phí

Hành khách xô đẩy tạo nên cảnh kinh hoàng trong ngày tàu điện mở cửa miễn phí - Ảnh 3.

Cảnh tượng đông nghịt khách ở công viên này không thu vé vào cửa

Sự việc này khiến người ta tiếp tục liên tưởng tới cảnh tượng chen chúc tại cầu đáy kính trong ngày mở cửa miễn phí ở tình Hà Nam, Trung Quốc. Trước đó, một sự việc tương tự cũng xảy ra tại công viên giải trí ở Thiểm Tây, khi nơi này đón khách miễn phí. Những sự việc liên tiếp xảy ra khiến truyền thông ở Trung Quốc buộc lòng nhận định, không nên cung cấp bất cứ dịch vụ miễn phí nào tại quốc gia này.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước