Hạnh phúc của một tử tù

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 20/03/2019 19:46 GMT+7

VTV.vn - Nhờ sự khoan hồng của pháp luật, một người tử tù đã được thoát án tử và với anh, hạnh phúc là được sống.

Hôm nay (20/3) là Ngày Quốc tế Hạnh phúc. Theo Liên Hợp Quốc, một đất nước hạnh phúc là một đất nước đạt được sự bền vững về xã hội, kinh tế, môi trường. Theo từ điển tiếng Việt, hạnh phúc là trạng thái sung sướng vì cảm thấy đạt được ý nguyện.

Những định nghĩa rất khác nhau về hạnh phúc và chắc chắn mỗi chúng ta cũng sẽ có một câu trả lời riêng cho câu hỏi: Hạnh phúc là gì? Trong video dưới đây, mời quý độc giả cùng nghe định nghĩa về hạnh phúc của một người đàn ông đã có hơn 11 năm ngồi phòng biệt giam do lĩnh án tử hình.

Thế nhưng nhờ sự khoan hồng của pháp luật, anh đã được thoát án tử, thậm chí còn được ra tù trước thời hạn. Với anh, hạnh phúc được gói gọn trong hai từ "được sống".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước