Hệ thống chăm sóc sức khỏe cá nhân hóa tại Trung Đông

Anh Phương (Phóng viên Đài THVN thường trú tại Trung Đông)-Thứ ba, ngày 30/07/2019 09:29 GMT+7

VTV.vn - Để xây dựng một hệ thống chăm sóc sức khỏe tương thích với từng cá nhân đòi hỏi một hệ thống dữ liệu lớn của từng người bệnh.

Hệ thống chăm sóc sức khỏe đang ngày càng là gánh nặng đối với nền kinh tế của không ít quốc gia. Càng phát triển, xã hội lại càng phải đối mặt với thêm nhiều những căn bệnh thời đại, từ đó gây lãng phí nguồn lực, tài chính cũng như làm hao tổn nguồn lao động của các quốc gia. Trước thực trạng này, một số quốc gia tại Trung Đông đang hướng đến một cách tiếp cận mới trong việc phát triển hệ thống chăm sóc sức khỏe. Đó là xây dựng một nền y tế tương thích với từng cá nhân thay thế cho một nền y tế đại trà.

Chi phí dành cho chăm sóc sức khỏe trước đến nay vẫn là một gánh nặng đối với nhiều hộ gia đình và cả xã hội. Vậy nhưng có thể bạn không biết, sự tốn kém ấy, một phần không nhỏ xuất phát từ thực tế, các bác sỹ kê đơn, không ít trường hợp không tương thích với người bệnh. Nói cách khác, đang có một sự lãng phí khổng lồ từ việc thuốc được bác sỹ kê nhưng không hợp với người bệnh. Để rồi phải dò dẫm, chuyển hết từ thuốc này đến thuốc khác, may mắn mới phát huy hiệu quả.

Trang mạng Kinh doanh Vùng Vịnh chỉ ra thực tế, trong nhiều trường hợp đây không hẳn là lỗi của bác sỹ. Đó là lỗi của hệ thống chăm sóc sức khỏe hiện nay. Các loại thuốc cũng như phác đồ điều trị hiện đang được xây dựng một cách đại trà, trong khi người bệnh lại là các cơ thể sinh học hết sức đa dạng. Theo một nghiên cứu, 90% loại thuốc hiện nay chỉ phù hợp với 30 - 50% người bệnh. Tiến đến một hệ thống chăm sóc sức khỏe tương thích với từng cá nhân, vì thế có thể cắt giảm được 20% chi phí cho hệ thống chăm sóc sức khỏe so với hiện nay.

Để xây dựng một hệ thống chăm sóc sức khỏe tương thích với từng cá nhân đòi hỏi một hệ thống dữ liệu lớn của từng người bệnh, từ tiền sử bệnh, nguy cơ di truyền và đặc biệt là dữ liệu gen. Thông qua hệ thống dữ liệu này, các cơ sở y tế sẽ tìm ra một phác đồ điều trị phù hợp nhất với người bệnh.

Hiện Abu Dhabi (UAE) đã trở thành mảnh đất đầu tiên tại Trung Đông xây dựng một nền tảng dữ liệu được gọi là Nền tảng trao đổi thông tin sức khỏe. Nền tảng này lưu trữ thông tin sức khỏe của mỗi cá nhân tại Abu Dhabi một cách tổng hợp nhất, tích hợp hồ sơ bệnh án từ tất cả các cơ sở y tế từ công lập cho tới tư nhân.

Trong những năm gần đây sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn đã khiến cho việc lưu giữ và quản lý các dữ liệu trở nên hiệu quả hơn. Dẫu vậy, để đi vào thực tế, hệ thống y tế cá nhân hóa này đòi hỏi một sự đầu tư không nhỏ, từ tiền bạc cho tới công sức để đào tạo lại đội ngũ y tế, rồi thay đổi luật lệ. Nhưng cũng chính vì thế, nhiều nước Trung Đông cho rằng, nhận thức sớm để thay đổi sớm, chính là con đường hiệu quả và tiết kiệm nhất.

Tại Saudi Arabia, một số cơ sở y tế đã tiến hành xây dựng các trung tâm nghiên cứu gen để phục vụ cơ sở dữ liệu cho hệ thống y tế thế hệ mới.

Trong khi tại UAE, các nhà khoa học mới đây đã làm sảng tỏ được cách phát triển tế bào thần kinh trong phòng thí nghiệm. Đây được xem là một tiến bộ đột phá, mở ra khả năng thử nghiệm thuốc trên tế bào, nhằm tìm ra cách điều trị tốt nhất cho từng cá thể.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước