Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 26/09/2018 15:59 GMT+7

VTV.vn - Đái tháo đường là bệnh có tỉ lệ mắc hiện nay rất cao, đặc biệt là ở người lớn tuổi.

Theo điều tra của Bệnh viện Lão khoa Trung ương, ở nước ta, thời điểm phát hiện bệnh thường muộn, có tới 50% người cao tuổi tại thời điểm phát hiện bệnh đã có biến chứng. Đây là lời cảnh báo đáng lưu tâm.

Đái tháo đường là bệnh mạn tính, diễn biến trong một khoảng thời gian dài và có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm như: bệnh tim, suy thận, đột quỵ hay mù mắt.

Đái tháo đường khó chữa khỏi được hoàn toàn. Người mắc phải chung sống với bệnh trong suốt cả cuộc đời từ khi phát hiện bệnh, việc điều trị hầu như là ở nhà, chỉ những giai đoạn cấp tính mới vào viện. Do đó, kiểm soát bệnh tại gia đình là vô cùng quan trọng, đóng góp tới 70% vào thành công của việc điều trị.

Thay đổi cách sống, uống thuốc theo đơn, đúng giờ, đúng liều và tái khám đều đặn có thể kiểm soát được bệnh, từ đó nâng cao chất lượng sống của người mắc đái tháo đường.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước