Hiểm họa từ trào lưu "hình xăm cháy nắng"

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 26/07/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Vào mùa hè, trào lưu tạo hình xăm tạm thời bằng việc phơi cho cháy nắng (sunburn art) của giới trẻ tại Mỹ lại trở nên phổ biến.

Để tạo hình xăm, giới trẻ Mỹ sẽ thoa kem chống nắng theo một họa tiết nghệ thuật và để phần da còn lại phơi dưới ánh nắng gay gắt trong nhiều giờ. Kết quả nhận được là một làn da cháy nắng đỏ rát, kèm phần hình xăm màu da người.

Hiểm họa từ trào lưu hình xăm cháy nắng - Ảnh 1.

Tuy nhiên, việc tiếp xúc quá lâu với tia cực tím sẽ gây những vết bỏng trên da và các đốm tàn nhang, đồng thời có thể gây ung thư da dạng ác tính nguy hiểm. Điều nguy hiểm nhất là nhiều trẻ em tại Mỹ đang chuộng trào lưu xăm hình này.

Hiểm họa từ trào lưu hình xăm cháy nắng - Ảnh 2.

Các bác sĩ tại Mỹ đưa ra khuyến cáo, vào những ngày nắng nóng, người dân nên hạn chế ra đường từ 10h - 16h. Khi bắt buộc phải ra ngoài, cần có biện pháp bảo vệ như mũ, áo, kính râm, sử dụng kem chống nắng có chỉ số SPF 30+ và thoa lại sau hai tiếng.

16 người nhiễm trùng da nghi do dùng mực xăm không đạt chuẩn 16 người nhiễm trùng da nghi do dùng mực xăm không đạt chuẩn

VTV.vn - Một sự việc hy hữu vừa xảy ra tại Hà Nội, khi có tới 16 người bị nhiễm khuẩn da, thậm chí là bị hoại tử sau khi xăm mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước