Hóa thạch “truyền cảm hứng” cho bộ phim Công viên Kỷ Jura được bán với giá 12 triệu USD

Mai Linh (theo CNN)-Thứ hai, ngày 16/05/2022 06:43 GMT+7

(Ảnh: Christie's Images Ltd. 2022)

VTV.vn - Tên của bộ hóa thạch đặc biệt này là Hector, hiện đã có tuổi đời lên tới hơn 100 triệu năm.

Trong một phiên đấu giá mới đây, Hector - bộ xương hoàn chỉnh nhất của loài Deinonychus antirrhopus từng được tìm thấy - đã thành công được bán với mức giá 12,4 triệu USD, vượt xa kỳ vọng ban đầu là từ 4 đến 6 triệu USD. Mẫu vật này được khai quật tại Montana vào năm 2013, có niên đại từ kỷ Phấn trắng (cách đây 115 đến 108 triệu năm).

Deinonychus có nghĩa là “móng vuốt khủng khiếp” trong tiếng Hy Lạp cổ đại. Christie’s – đơn vị chủ trì buổi đấu giá mô tả về bộ móng của loài khủng long này: “Nó có hình dạng giống như một chiếc liềm và được nâng lên khỏi mặt đất khi không sử dụng để duy trì độ sắc bén chết người của nó. Bộ móng chủ yếu được sử dụng để mổ bụng con mồi”.

Được biết, trong bộ phim “Công viên kỷ Jura” nổi tiếng toàn cầu, những đặc điểm của loài Deinonychus đã được sử dụng để dựng lên hình ảnh của loài Velociraptor. Trên thực tế, Velociraptor chỉ có kích cỡ ngang một con gà tây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước