Hôm nay (13/7), xảy ra hiện tượng nhật thực một phần hiếm gặp

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 13/07/2018 06:13 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (13/7), những người yêu thiên văn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng hiện tượng nhật thực một phần hiếm gặp.

Sau 44 năm kể từ năm 1974, hiện tượng nhật thực một phần mới xuất hiện trở lại và điều đặc biệt là hiện tượng này xuất hiện đúng vào thứ 6 ngày 13 - ngày được coi là ngày kém may mắn theo quan niệm của các nước phương Tây.

Các khu vực như: Tasmania ở Australia, đảo Stewart của New Zealand và bờ biển phía Bắc của Nam cực… có thể lần lượt quan sát được hiện tượng này.

Tuy nhiên, Việt Nam không thể chứng kiến sự kiện thiên văn đặc biệt này. Theo các nhà khoa học, phải đến năm 2080, Trái Đất mới có cơ hội chứng kiến sự kiện này lần nữa.

Siêu trăng, trăng xanh và nguyệt thực hội tụ sau hơn 150 năm Siêu trăng, trăng xanh và nguyệt thực hội tụ sau hơn 150 năm

VTV.vn - Vào ngày 31/1, một hiện tượng thiên văn vô cùng hiếm gặp sẽ diễn ra khi ba hiện tượng siêu trăng, trăng xanh và nguyệt thực toàn phần cùng xuất hiện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước