Hướng dẫn trẻ cách thoát hiểm an toàn khi xảy ra hỏa hoạn tại nhà cao tầng

VTV3-Thứ tư, ngày 22/05/2019 15:01 GMT+7

VTV.vn - Với trẻ nhỏ, kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn là một trong những hành trang vô cùng quan trọng mà cha mẹ nên dạy cho trẻ ngay từ khi còn nhỏ.

Nếu ở nhà cao tầng hoặc khu chung cư, trẻ cần hô hoán báo động, kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người. Trường hợp cháy ở nơi khác, khi có chuông báo cháy thì cần nhanh chóng di chuyển để thoát nạn.

Đặc biệt, việc sử dụng thang máy khi xảy ra hỏa hoạn là một việc làm tối kỵ nhất. Khi di chuyển nên mang theo khăn nhúng nước che mũi, miệng để thở. Tùy vào từng độ tuổi mà trẻ có những kỹ năng thoát hiểm khác nhau. Ví dụ như trẻ trên 8 tuổi hoàn toàn có thể sử dụng dây thoát hiểm để thoát khỏi đám cháy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước