Hút thuốc lá thụ động từ cha mẹ khiến con dễ tử vong

PV (tổng hợp)-Thứ sáu, ngày 19/10/2018 11:06 GMT+7

VTV.vn - Trẻ nhỏ sống trong môi trường nhiều khói thuốc sẽ dễ dàng mắc bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, mất khả năng tự bảo vệ đường thở, dẫn đến các bệnh lý nguy hiểm về phổi.

Những năm gần đây, số lượng trẻ nhập viện do bệnh đường hô hấp có chiều hướng tăng cao. Nguyên nhân không chỉ bởi thời tiết thay đổi mà còn do các bé hít khói thuốc lá thụ động từ người lớn. Trẻ sẽ phải đối mặt với các nguy cơ như nhiễm trùng đường phổi, thường có triệu chứng ho, thở khò khè hoặc mắc bệnh hen suyễn, dễ bị các bệnh về tai như viêm tai giữa, tăng nguy cơ đột tử, bị bệnh não mô cầu. Còn đối với thai nhi, nguy cơ mẹ sinh bé nhẹ cân, dị tật bẩm sinh, đầu nhỏ, chết lưu...

Thực tế, người hút thuốc lá và hít phải hơi thuốc đều phải chịu những tác động đến sức khỏe như nhau. Người lớn hút thuốc bị động dù có sức đề kháng tốt vẫn có thể mắc các hội chứng về hô hấp như viêm mũi họng, các bệnh về tim mạch hoặc nặng hơn là ung thư phổi. Do đó, tác động của khói thuốc lên trẻ nhỏ còn khủng khiếp hơn khi mà trẻ chưa có sức đề kháng vững vàng.

Hút thuốc lá thụ động từ cha mẹ khiến con dễ tử vong - Ảnh 1.

Trẻ nhỏ hút thuốc lá thụ động từ người lớn có nguy cơ mắc các bệnh viêm phổi, hen suyễn cao. (Ảnh minh họa)

Theo thống kế, hàng năm trên thế giới có đến 40.000 trường hợp tử vong vì hít phải khói thuốc lá. Trong đó có đến 1000 trường hợp tử vong ở trẻ nhỏ là do mẹ hút thuốc lá. Cũng theo ước tính, mỗi năm có 150.000-300.000 trẻ em dưới 18 tháng tuổi bị viêm phế quản hoặc viêm phổi do hít phải hơi thuốc.

Hơn nữa, các bé có bố mẹ hay hút thuốc thường cũng bị bệnh về đường hô hấp nặng hơn và phải nằm viện lâu hơn những trẻ khác. Đặc biệt, những trẻ mắc bệnh hen nếu sống trong môi trường có mùi thuốc lá thì bệnh sẽ trở nên nặng hơn.

Hút thuốc thụ động có thể ảnh hưởng lên hệ cơ tim của trẻ. Những ảnh hưởng này bao gồm việc hạn chế cung cấp oxy cho các mô của cơ thể và làm tăng nhịp tim. Trẻ sơ sinh khi hít phải hơi thuốc thường xuyên rất dễ mắc bệnh hô hấp mãn tính và thậm chí còn khiến trẻ bị đột tử. Chức năng phổi của trẻ cũng giảm tốc độ phát triển.

Các nghiên cứu cho thấy, khói thuốc lá cũng góp phần đẩy tỷ lệ sinh non, thậm chí tử vong thai nhi cao hơn 20% so với những bà mẹ tránh tuyệt đối khói thuốc lá trong thai kỳ. Bên cạnh đó, những người hút hoặc hít khói thuốc lá thường xuyên cũng dễ mắc các tai biến sản khoa hơn người bình thường như: nhau tiền đạo, nhau bong non, chảy máu ở tử cung…

Các chuyên gia khuyến cáo nếu đang có con nhỏ, cha mẹ và người lớn tuyệt đối không hút thuốc trước mặt hoặc nơi có mặt con. Tốt nhất, nên bỏ thói quen hút thuốc nhiều tác hại này.

Cai thuốc lá đột ngột và cai thuốc từ từ: Cách nào hiệu quả hơn? Cai thuốc lá đột ngột và cai thuốc từ từ: Cách nào hiệu quả hơn?

VTV.vn - Nhiều người cho rằng, cai thuốc lá từ từ sẽ dễ thực hiện hơn cai thuốc lá đột ngột, nhưng liệu phương pháp nào có tính hiệu quả cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước