Jordan triển khai thí điểm mô hình trang trại trên sa mạc

Viết Quân (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 25/10/2017 11:02 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Jordan mới đây đã triển khai thí điểm mô hình trang trại trên sa mạc, với sự hỗ trợ vốn và kỹ thuật từ Na Uy và Liên minh châu Âu (EU).

Trang trại có diện tích 3 hecta, gồm khu vực trồng cây ngoài trời, 2 nhà kính, khu xử lý nước và sản xuất muối.

Những giống cây có độ chịu hạn cao thì được trồng ngoài trời, trong khi hầu hết các loại hoa màu được trồng bên trong nhà kính theo phương pháp canh tác kỹ thuật cao của châu Âu. Nước biển thông qua hệ thống lọc sẽ trở thành nước ngọt dùng để tưới cây, còn phần muối thì được tinh luyện để cung cấp cho thị trường.

Hệ thống pin năng lượng mặt trời của nhà kính có khả năng tạo ra nguồn điện đủ để phục vụ nhu cầu chiếu sáng ở trang trại, cung cấp cho hệ thống làm mát bên trong nhà kính và vận hành hệ thống xử lý nước biển.

Theo ước tính, mỗi năm trang trại sẽ sản xuất được 130 tấn nông sản, nếu dự án này thí điểm thành công, Jordan dự kiến sẽ mở rộng quy mô trên sa mạc lên 200 hecta.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước