Khám phá một trong số hòn đảo “bỏ hoang” cuối cùng ở châu Âu

Mai Linh (Theo Euronews)-Thứ ba, ngày 13/10/2020 06:00 GMT+7

VTV.vn - Hòn đảo nhỏ thuộc Ukraine này sở hữu hệ sinh thái nguyên sơ bậc nhất khu vực Đông Âu vì chưa bao giờ có người định cư và sinh sống.

Đảo Dzharylhach, Ukraine, là vùng đất chưa từng có người dân sinh sống từ trước đến nay. Nhờ vậy, hòn đảo nằm ở Đông châu Âu này nhờ vậy mà trở thành một trong những mái nhà hệ sinh thái toàn vẹn và nguyên sơ nhất trong khu vực.

Với diện tích 56 km2, hòn đảo nằm giữa lãnh thổ đất liền của Ukraine và bán đảo Crimea. Tuy Dzharylhach đón tiếp số lượng lớn du khách trong năm 2020, 99% thảm thực vật và động vật trên đảo vẫn được giới hạn để không bị tiếp xúc bởi con người.

Khám phá một trong số hòn đảo “bỏ hoang” cuối cùng ở châu Âu - Ảnh 1.

Anh Volodymyr Rotar, một khách du lịch nói từ miền Tây Ukraine chia sẻ: “Tôi cảm thấy tâm trí thật bình yên tại nơi này. Tôi đang rút lui khỏi thế giới công nghệ cao của con người chúng ta. Thật lòng thì tôi muốn cảm nhận thứ gì đó hoang sơ, cảm thấy bản thân mình là con người thật sự chứ không chỉ như một cỗ máy”.

Vào năm 2010, hòn đảo này được công nhận là Công viên Quốc gia. Song song với danh hiệu đó, việc săn bắn trên đảo đã bị cấm hoàn toàn. Dzharylhach là nhà của 200 hươu shika và 170 hươu sao, trong đó có 3 cá thể bạch tạng. Cừu hoang là loài động vật có số lượng lớn nhất trên đảo. Chúng được xem là thuộc một trong hai giống cừu tổ tiên của tất cả loài cừu hiện đại khác. Dzharylhach còn ghi nhận sự tồn tại của cáo và lợn rừng.

Khám phá một trong số hòn đảo “bỏ hoang” cuối cùng ở châu Âu - Ảnh 2.

Từ trên đảo, có thể nhìn thấy 3 loài cá heo bơi lội trong vùng biển gần bờ. Chúng là các loài cá heo mũi chai Biển Đen, cá heo phổ biến mũi ngắn là "Azovka", một nhánh thuộc loài cá heo cảng. Bên cạnh đó, Dzharylhach còn sở hữu đến hơn 70 loại cây cối quý hiếm mọc trên đảo.

Kể từ năm 1902, một ngọn hải đăng đã được xây dựng trên đảo. Chỉ có duy nhất 3 nhân viên kiểm lâm có mặt tại nơi này quanh năm. Ngọn hải đăng nguyên bản với kiến trúc kinh loại đặc biệt là thành phẩm của một học trò kiến trúc sư Gustav Eiffel nổi tiếng. Đến năm 1997, một hải đăng mới hiện đại hơn đã được bổ sung.

Khám phá một trong số hòn đảo “bỏ hoang” cuối cùng ở châu Âu - Ảnh 3.

Các du khách lần đầu đặt chân lên Dzharylhach vào thập niên 1990. Khi đó, chỉ có những chiếc thuyền nhỏ là phương tiện trung chuyển giữa đảo và đất liền. Ngày nay, có 2 thuyền hơi nước với sức chứa tối đa 800 người phục vụ nhu cầu di chuyển 3 lần trong ngày. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 30% số khách ở qua đêm trên đảo.

Anatoliy Skachkov, một du khách đến từ Kyiv, Ukraine, bày tỏ: “Tôi cảm thấy tâm hồn mình được thư giãn khi ở đây. Không may là gần như không thể tìm kiếm một hòn đảo tương tự tại Ukraine. Ở nơi đây, sự tự do là tất cả”.

Khám phá một trong số hòn đảo “bỏ hoang” cuối cùng ở châu Âu - Ảnh 4.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước