Khi nào đàn ông không còn bị “chuyện ấy” dẫn dụ?

N.M (DỊch)-Thứ hai, ngày 28/07/2014 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa

Bạn có tò mò muốn biết ở độ tuổi nào đàn ông “miễn nhiễm” với sự hấp dẫn của sex? Hãy khám phá qua bài viết sau.

Một nghiên cứu mới tiết lộ một sự thật gây sốc rằng nam giới khi bước vào tuổi 39 dường như khó bị cuốn vào vòng xoáy mê hoặc của phụ nữ trẻ vì họ quan tâm đến nhiều đặc điểm khác ngoài tình dục.

Không thích tán gẫu hoặc thức khuya hàng đêm để mang lại những điều bất ngờ thú vị trong phòng ngủ là dấu hiệu hàng đầu để nhận biết anh ấy dường như đã không còn mặn mà với sự gần gũi giới tính.

Theo các nhà nghiên cứu, dấu hiệu rõ ràng nhất của sự thay đổi là cánh mày râu không ngắm nhìn phụ nữ khi ra ngoài. Các dấu hiệu khác bao gồm mái tóc hoa râm, cằm chảy sệ, rụng tóc nhiều và răng dần mất đi.

Trong cuộc khảo sát, 52% phụ nữ được hỏi cho rằng đàn ông bắt đầu mất sức lôi cuốn với người khác giới ở ngưỡng cửa của tuổi 40.

Ngoài ra, 6 trong số 10 phụ nữ cho rằng chỉ cần những năm cuối của lứa tuổi 30, họ đã nhận thấy những biểu hiện thay đổi ấy.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước