Kích cầu du lịch từ các dịch vụ trải nghiệm Halloween

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 01/11/2019 18:56 GMT+7

VTV.vn - Du nhập vào Việt Nam, Halloween không còn đậm nét một lễ hội tôn giáo mà đã trở thành dịp vui chơi, giải trí, kích cầu du lịch.

Các địa điểm hưởng ứng Halloween mạnh mẽ nhất gồm trường học, quán xá và các khu du lịch. Tại Nhà hàng Cá sấu Long Xuyên, An Giang, chương trình của lễ hội hóa trang được thiết kế thành tour khám phá "Căn nhà phù thủy". Với mức giá vé 50.000 đồng, du khách sẽ được trải nghiệm 12 bối cảnh khác nhau. Mỗi bối cảnh gắn với một câu chuyện ma quái rùng rợn được trích từ các bộ phim nổi tiếng hoặc các nhân vật tượng hình cho cái ác. Hiệu ứng kết hợp từ kỹ thuật hóa trang, cảnh trí, đến âm thanh, ánh sáng sẽ đem đến cho du khách những trải nghiệm thật, bằng cảm xúc thật.

Hóa thân vào các nhân vật trong lễ hội Halloween cũng là dịp để những người làm du lịch tự làm mới sản phẩm đón khách. Biến nét sinh hoạt tôn giáo trở thành lễ hội giải trí mang thông điệp: hướng đến điều thiện, tránh xa cái ác. 

Ước tính, trong 9 buổi tối, từ 26/10 - 3/11, "Căn nhà phù thủy" tại Long Xuyên, An Giang sẽ thu hút khoảng 4.500 lượt khách, doanh thu hàng trăm triệu đồng, chưa kể các dịch vụ ăn uống.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước