Kiếm tiền bằng cosplay tại Trung Quốc

Quốc Dũng (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 17/09/2017 09:57 GMT+7

VTV.vn - Từng bị cân nhắc là nhảm nhí, vô bổ nhưng trong thời đại Internet, cosplay lại trở thành một ngành kinh doanh hái ra tiền.

Những người hâm mộ Trung Quốc chen nhau tới những sự kiện hóa trang được tổ chức bởi một trang chia sẻ trực tuyến với 150 triệu người sử dụng. Bốn năm trước, chỉ có vài trăm người tới sự kiện này nhưng năm nay con số này đã tăng lên 100.000 người. Nhiều người hâm mộ hơn, nhiều người sẵn sàng chi tiền cho những loại hình giải trí kiểu này hơn và nhiều nhà đầu tư hơn.

Có lẽ nhiều người chưa từng nghe về sự tồn tại của những ngành công nghiệp giải trí kiểu này nhưng nó đang trở thành một xu hướng.

Kiếm tiền bằng cosplay tại Trung Quốc - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cosplay là thuật ngữ kết hợp của "costume" (trang phục) và "role play" (hóa thân). Từ này chỉ việc một người ăn mặc hoặc bắt chước điệu bộ giống các nhân vật yêu thích trong các bộ truyện tranh.

Cosplay xuất hiện tại Việt Nam từ những năm 2000 và đến thời điểm này vẫn là xu hướng phát triển được nhiều bạn trẻ thích thú.

Để trở thành cosplayer, dù nghiệp dư hay chuyên nghiệp, người chơi phải có đam mê môn nghệ thuật đặc biệt này. Không những thế, họ còn phải hiểu biết về cách hóa trang hoặc có năng khiếu trang điểm, có kinh tế vững chắc để đầu tư trang phục, màu tóc... dành riêng cho nhân vật. Quan trọng nhất, đó phải là người có cá tính và sức sáng tạo phong phú.

Pokémon Sun và Moon ra mắt phiên bản cosplay của Pikachu Pokémon Sun và Moon ra mắt phiên bản cosplay của Pikachu Bạn trẻ Hà thành gồng mình đội nắng diễn cosplay Bạn trẻ Hà thành gồng mình đội nắng diễn cosplay Cosplay tại Anh - Sự khẳng định cá tính và sáng tạo Cosplay tại Anh - Sự khẳng định cá tính và sáng tạo

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước