Ký họa đô thị - Xu hướng thu hút người yêu vẽ

Hải Yến, Tuấn Anh (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 23/03/2017 20:28 GMT+7

VTV.vn - Giữa nhịp sống hối hả, diện mạo đô thị luôn thay đổi từng ngày, nhằm góp phần lưu lại những khung cảnh, hình ảnh đô thị,... ký họa đô thị đã ra đời.

Được phát triển bởi các kiến trúc sư nhằm góp phần gìn giữ những công trình kiến trúc của khu vực đô thị, ký họa đô thị nay đã dần trở thành một xu hướng thu hút những người yêu thích vẽ trên khắp đất nước.

Những ngôi nhà cũ, con phố đông đúc, xe cộ nhộn nhịp trên con phố cổ chật hẹp, những hình ảnh đặc trưng tạo nên cái hồn rất riêng của Hà Nội đang được chép lại bởi những nghệ sĩ "ký họa đô thị" đến từ nhóm Ký họa đô thị Hà Nội. Quang là một trong số hơn 500 thành viên của nhóm vẫn dành phần lớn thời gian dạo quanh thành phố và ghi lại những hình ảnh Hà Nội.

Được khởi xướng bởi những kiến trúc sư nên chủ đề chính ban đầu của ký họa đô thị vẫn là những công trình kiến trúc. Tuy nhiên, giờ đây đề tài đã được mở rộng ra là tất cả những gì thuộc về đời sống đô thị. 

Chỉ với bất kỳ một loại bút từ bút sắt đến bút chì hay màu nước, những nghệ sĩ này đã có thể tự viết lên cuốn nhật ký đặc biệt về đời sống đô thị. Không đòi hỏi quá cao về kỹ thuật, nên ký họa còn thu hút sự tham gia của cả những họa sĩ nhí ở độ tuổi chỉ từ 5-10 tuổi.

Hiện ở Việt Nam có khoảng 3 nhóm ký họa đô thị lớn là ở Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng. Hàng chục ngàn tác phẩm ký họa của thành viên ở mọi lứa tuổi và ngành nghề từ các nhóm này sẽ được triển lãm và xuất bản thành sách.

Dự kiến vào mùa Thu năm nay, cả 3 nhóm ký họa đô thị sẽ tổ chức sự kiện Ký họa đô thị thế giới tại Hà Nội, nhằm tạo cơ hội cho nghệ sĩ Việt giao lưu với nghệ sĩ nước ngoài và quảng bá những hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước