Kỳ lạ người phụ nữ có hai tử cung mang thai đôi, mỗi tử cung một thai nhi

Hà Linh (Theo Fox News)-Thứ tư, ngày 22/11/2023 10:00 GMT+7

(Ảnh: Caleb Shaver/Kelsey Hatcher)

VTV.vn - Các nhà khoa học khẳng định đây là trường hợp vô cùng hiếm có với tỷ lệ 1 trên 50 triệu ca.

Một người phụ nữ 32 tuổi tại Alabama (Mỹ) có tên Kelsey Hatcher khiến giới khoa học kinh ngạc khi sở hữu hai tử cung và đang mang thai đôi. Trước đó, cô đã có 3 đứa con nhưng đây là lần mang thai đặc biệt khi mỗi tử cung của cô chứa một thai nhi. 

Kelsey bắt đầu phát hiện bản thân có hai tử cung khi đi khám bác sĩ sản khoa vào năm 15 tuổi. Hiện tượng kỳ lạ tử cung đôi này vô cùng hiếm gặp và chỉ chiếm khoảng 0,3% dân số thế giới.

"Tôi gặp một số vấn đề nhỏ và đã đến gặp bác sĩ để kiểm tra và sau khi siêu âm, họ phát hiện tôi có hai tử cung. Về cơ bản, tử cung của tôi có kích cỡ giống như một tử cung bình thường nhưng chia làm đôi", Kelsey chia sẻ về trường hợp của bản thân.

Kỳ lạ người phụ nữ có hai tử cung mang thai đôi, mỗi tử cung một thai nhi - Ảnh 1.

Người phụ nữ có hai tử cung Kelsey Hatcher cùng chồng Caleb. (Ảnh: Caleb Shaver/Kelsey Hatcher)

Ngay khi phát hiện bản thân mang thai đôi với mỗi tử cung một thai nhi, người phụ nữ này đã vô cùng kinh ngạc. "Tất cả những gì tôi có thể làm là cười lớn. Tôi lập tức gọi cho chồng tôi để báo tin. Tôi và anh cũng chỉ có thể cùng nhau cười", Kelsey kể lại niềm vui trước lần mang thai "kỳ lạ".

Theo lời Kelsey, bác sĩ siêu âm của cô cũng hoàn toàn kinh ngạc và liên tục nhắc lại rằng trường hợp này vô cùng hiếm gặp, đặc biệt như thế nào. Một bác sĩ sản phụ khoa tại Đại học Y Baylor cho biết tỷ lệ một phụ nữ mang thai như thế này là khoảng 1 trên 50 triệu trường hợp.

"Việc có tử cung đôi đã là điều rất hiếm nhưng việc mang thai ở cả hai tử cung lại còn hiếm gặp hơn nữa. Thậm chí, điều này hiếm đến mức tôi không chắc liệu chúng ta cần phải gọi nó là gì. Chúng tôi chỉ có thể gọi là mang thai đôi mà thôi", bác sĩ sản khoa của Kelsey - Shweta Patel - chia sẻ với Fox News.

Kết quả siêu âm cho thấy, về mặt di truyền, cả hai bé gái đều phù hợp với định nghĩa của một cặp song sinh. Đây là cặp song sinh khác trứng với hai tinh trùng riêng biệt. Điều khác biệt so với những cặp song sinh khác là chúng bị tách biệt bởi hai tử cung khác nhau của người mẹ.

Kỳ lạ người phụ nữ có hai tử cung mang thai đôi, mỗi tử cung một thai nhi - Ảnh 2.

Hình ảnh siêu âm cho thấy hai bé gái nằm trong hai tử cung riêng biệt của người mẹ. (Ảnh: Caleb Shaver/Kelsey Hatcher)

Việc mang thai hiếm gặp cũng có những rủi ro như nguy cơ sinh non, sảy thai hoặc vỡ tử cung. Tuy nhiên, thực tế đây đều là nguy cơ có thể gặp với bất kỳ chu kỳ mang thai nào. Tuy nhiên, với Kelsey, cô tự tin rằng việc sinh nở sẽ suôn sẻ, đánh bại những rủi ro mà bác sĩ đã đưa ra.

Các bác sĩ cho rằng việc mang thai của Kelsey sẽ lâu hơn hầu hết các bà mẹ song sinh khác và hy vọng cơ thể cô có thể chuyển dạ tự nhiên ở cả hai tử cung hoặc chỉ một tử cung.

"Họ sẽ cho phép tôi đẻ thường hoàn toàn nếu chỉ chuyển dạ một bên, miễn là tôi và em bé còn lại đều khoẻ mạnh. Sau đó, các bác sĩ sẽ kích thích để giúp tôi sinh em bé thứ hai", Kelsey giải thích về kế hoạch sinh hai bé song sinh.

Nếu cả hai tử cung đều không tự chuyển dạ, kế hoạch sẽ là kích thích nhằm giúp Kelcey sinh thường. Biện pháp sinh mổ được coi là lựa chọn cuối cùng.

Phụ nữ lớn tuổi mang thai có nguy cơ ung thư vú cao hơn Phụ nữ lớn tuổi mang thai có nguy cơ ung thư vú cao hơn

VTV.vn - Tế bào vú của con người tích tụ đột biến khi già đi và việc mang thai có thể ảnh hưởng đến quá trình này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước